Vận dụng lý luận của Đảng vào phát triển kinh tế sau gần 40 năm đổi mới

VOV.VN - Ngày 11/10, tại Tạp chí Cộng sản, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Những thành tựu lý luận và kết quả vận dụng về lĩnh vực kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới”.

Hội thảo nhằm mục đích nhìn nhận, đánh giá lại những thành tựu về lý luận cũng như kết quả vận dụng trong lĩnh vực kinh tế đạt được qua gần 40 năm đổi mới để đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo cũng là cơ hội để xác định những điểm mới về lý luận, kết quả mới trong tổng kết thực tiễn, nhằm đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn; cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu uy tín.

“Lý luận về phát triển kinh tế, nhất là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các luật, chính sách và chiến lược phát triển. Việc triển khai thực hiện các chính sách, chiến lược này đã đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tiên tiến, văn minh. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” -  Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn phát biểu.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, hội thảo có mục tiêu trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá khách quan khoa học về những thành tựu lý luận của Đảng cũng như những kết quả đạt được và hạn chế trong vận dụng lý luận của Đảng qua gần 40 năm đổi mới, đồng thời gợi mở những ý tưởng mới về lý luận và giải pháp mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Hội thảo, các bài tham luận và ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề như: Làm rõ quá trình nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua gần 40 năm đổi mới, đặc biệt việc khẳng định đây là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, làm rõ bước chuyển trong nhận thức về tính tất yếu khách quan và vai trò của kinh tế thị trường đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về sở hữu và các thành tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò lãnh đạo của Đảng; quản lý của Nhà nước và các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về cơ chế vận hành của nền kinh tế và phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về hội nhập kinh tế quốc tế; về đổi mới mô hình tăng trưởng...

Bên cạnh đó là những đánh giá, tổng kết kết quả vận dụng lý luận của Đảng về lĩnh vực kinh tế. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành luật pháp, cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, đồng bộ hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các yếu tố thị trường và các loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển; nền kinh tế nhiều thành phần có bước phát triển mạnh. Hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng.

Các chuyên gia cũng gợi mở những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế gắn với bối cảnh hiện nay, đồng thời đề xuất một số định hướng cho thời gian tới như: Nâng cao sự thống nhất trong nhận thức về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, tập trung vào tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đang bó buộc quá trình sản xuất, lưu thông, trao đổi, hội nhập; Phát triển lực lượng doanh nghiệp dân tộc mạnh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình cho biết: “Với tinh thần khẩn trương và tâm huyết, Hội thảo đã có những ý kiến, đánh giá, trao đổi hết sức khoa học. Từ đó chúng ta thấy rõ bức tranh toàn cảnh và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Hội thảo cũng đã chỉ ra những thành tựu, những hạn chế và những việc cần làm, được nêu rất thực tế và cụ thể”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"
Trao tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"

VOV.VN - Chiều 4/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị" - lần thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự lễ trao tặng giải thưởng.

Trao tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"

Trao tặng giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị"

VOV.VN - Chiều 4/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng "Nghiên cứu lý luận chính trị" - lần thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự lễ trao tặng giải thưởng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự họp Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật
Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự họp Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

VOV.VN - Chiều nay 15/8, tại Hà Nội Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2021-1026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự họp Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự họp Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

VOV.VN - Chiều nay 15/8, tại Hà Nội Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2021-1026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. 

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn
Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân ở Tây Nguyên bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng thời, bày tỏ lòng khâm phục và tri ân vì những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nước ta vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

Đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tưởng nhớ, tri ân, để hiểu hơn lý luận và thực tiễn

VOV.VN - Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân ở Tây Nguyên bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng thời, bày tỏ lòng khâm phục và tri ân vì những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa nước ta vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.