Vận dụng tư tưởng ngoại giao HCM trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng nay (18/5) tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Đây là dịp để cán bộ ngoại giao nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - di sản quý giá, kim chỉ nam cho ngành Ngoại giao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược, đặt ra những nhiệm vụ to lớn cho ngành  ngoại giao. Đây cũng là thời điểm Đảng ta đang rà soát đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, việc không ngừng nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh có tầm quan trọng quyết định đối với việc triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng. Chỉ như vậy, đối ngoại Việt Nam mới có thể vươn lên ngang tầm với thời đại.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định: “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh được khởi nguồn từ chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa và ngoại giao Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và thông qua phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh. Đây vẫn là những chuẩn mực để hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.

Theo đó, chặng đường 78 năm bảo vệ và xây dựng tổ quốc vượt qua bao gian truân thử thách của ngành ngoại giao đã chứng minh giá trị trường tồn, vượt thời gian của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Những bài học như “ngũ tri”, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “ngoại giao tâm công” luôn vẹn nguyên giá trị trước những biến đổi khôn lường của thời cuộc.

Đánh giá về vai trò của nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, GS.TS. Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế, Trưởng Ban Nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao nói: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận cũng như nền tảng thực tiễn để chúng ta thực hiện đường lối chính sách đối ngoại hiện nay. Một cái khó hiện nay chính là cân bằng lợi ích, cân bằng quan hệ đặc biệt với các nước lớn. Và Bác Hồ đã để lại một bài học kinh nghiệm để chúng ta vận dụng trong bối cảnh hiện nay. Ví dụ Bác nói phải coi trọng quan hệ với nước lớn, đừng để mình bị kẹp giữa các nước lớn và phải hiểu chiến lược của họ cũng như vị trí của Việt Nam trong chiến lược của họ. Chúng ta thực hiện chính sách ngoại giao hiện nay chính là tư tưởng của Bác Hồ, nghĩa là trung lập trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc. Tất nhiên cân bằng không phải là dễ, vì thế Đảng và Nhà nước phải rất khéo, tài, hiểu biết về đối tác mới có thể làm được”.

Dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh cho biết, thế hệ trẻ của ngành ngoại giao luôn luôn cố gắng phấn đấu để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong bối cảnh thời đại mới của chuyển đổi số, trí thông minh nhân tạo... Bởi tư tưởng của Bác chứa đựng những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, về hệ giá trị của quốc gia, dân tộc.

Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Đồng Anh chia sẻ: “Học về Bác có rất nhiều điều để học nhưng thiết thực nhất với thế hệ trẻ ngành ngoại giao là không ngừng học tập, đặc biệt là học ngoại ngữ. Bác Hồ là người rất giỏi ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp mà đi đến quốc gia nào Bác cũng học ngoại ngữ của nước đó. Đó là công cụ để thực hiện hoạt động đối ngoại một cách rất hiệu quả. Đối với thế hệ trẻ ngành ngoại giao, đó là một trong những bài học rất lớn”.

Tại Tọa đàm, các ý kiến tham luận, phát biểu đã đi sâu làm rõ hơn về nội dung, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh với những góc nhìn mới. Đồng thời, nhiều phát biểu cũng liên hệ với hiện tại, đánh giá thực tiễn triển khai vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại, kinh nghiệm, vận dụng tư tưởng  ngoại giao Hồ Chí Minh trong xử lý công việc hàng ngày. Đáng chú ý, một số ý kiến đã đi sâu đề xuất, kiến nghị các biện pháp để triển khai tốt hơn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 13.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu, qua buổi tọa đàm sẽ góp phần trang bị kiến thức cho các cán bộ làm công tác đối ngoại, giúp hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh để vận dụng linh hoạt trong bối cảnh mới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới"
"Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới"

VOV.VN - Đối mới sáng tạo được hình thành từ rất sớm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm con đường mới, bằng phương pháp mới để cứu nước, cứu dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo đang được vận dụng xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà ở mọi mặt của đời sống xã hội.

"Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới"

"Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ mới"

VOV.VN - Đối mới sáng tạo được hình thành từ rất sớm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm con đường mới, bằng phương pháp mới để cứu nước, cứu dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo đang được vận dụng xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà ở mọi mặt của đời sống xã hội.

Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng phong cách Hồ Chí Minh
Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngôi nhà sàn giản dị nằm giữa thủ đô Hà Nội là nơi Bác Hồ sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn lao trong những thời điểm cuối trong cuộc đời cách mạng của Bác.

Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng phong cách Hồ Chí Minh

Nhà sàn Bác Hồ - biểu tượng phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngôi nhà sàn giản dị nằm giữa thủ đô Hà Nội là nơi Bác Hồ sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn lao trong những thời điểm cuối trong cuộc đời cách mạng của Bác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Cùng đi với Tổng Bí thư có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.