Việt Nam- Anh mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại về thương mại, đầu tư, mà sẽ mở rộng thêm lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.    

Tối 8/12, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đang ở thăm chính thức Vương quốc Anh đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có cuộc gặp với Ngài Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh

Cuộc gặp diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội Anh trong không khí cởi mở và thân thiện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đã thông báo cho nhau những nét chính trong tiến trình quan hệ hợp tác và hoạt động của Quốc hội mỗi nước, đồng thời bàn các phương hướng và biện pháp cụ thể để thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội phù hợp với xu thế hợp tác toàn cầu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược với Vương quốc Anh, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược năm 2010, đã tiến hành Vòng đối thoại chiến lược lần thứ nhất và ký kết Kế hoạch hành động Việt – Anh. Bởi vậy, chuyến thăm này nhằm tiếp tục củng cố và hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược hai nước đã ký.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh về việc Quốc hội Việt Nam vừa mới thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Anh; cảm ơn và đề nghị Anh, với vai trò quan trọng của mình trong Liên minh châu Âu (EU), tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, và cho rằng, việc lãnh đạo hai nước thăm viếng lẫn nhau cũng như việc hai nước Việt Nam và Anh đã ký Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược là cơ sở pháp lý để hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Phát biểu với báo chí Việt Nam và Anh ngay sau cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đều bày tỏ sự hài lòng về những vấn đề hai bên đã đạt được trong cuộc gặp này.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rất quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác rất là tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh quốc; tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Anh mong muốn được tiếp tục thiết lập mối quan hệ lâu dài với Việt Nam, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, khoa học, công nghệ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích chung của cả 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí 2 nước cũng khẳng định, hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp để triển khai nhanh các vấn đề đã đặt ra trên nền tảng của Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược đã ký.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng tình với ý kiến của Phó chủ tịch Thứ nhất Lindsay Hoyle rằng sự hợp tác giữa 2 nước không chỉ dừng lại về thương mại, đầu tư, mà sẽ mở rộng thêm cả trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân, khoa học và công nghệ, cũng như văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.    

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chứng kiến Lễ ký về Chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Nottingham. Theo chương trình này, Trường đại học Nottingham sẽ giúp đỡ đào tạo giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trình độ Tiến sĩ cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 8/12, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Quốc Vụ khanh Bộ Giao thông Vận tải Anh đã ký Thỏa thuận hàng không giữa Bộ Giao thông Vận tải hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên