Việt Nam-Australia nhất trí ra Tuyên bố tăng cường Đối tác toàn diện

VOV.VN -Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi và thống nhất các định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác toàn diện Việt Nam-Australia.

Sáng nay (18/3) tại Nhà Quốc hội Australia ở Thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Tony Abbott và phu nhân đã chủ trì trọng thể lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Australia.

Thủ tướng Australia Tony Abbott đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm và thống nhất các định hướng lớn cùng các biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Australia trên tất các lĩnh vực, nhất là tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, lao động... cũng như phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Tony Abbott nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - người bạn thân thiết của Australia cùng phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Australia; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Tony Abbott đã tiến hành hội đàm, cùng nhau trao đổi và thống nhất các định hướng lớn cùng nhiều biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Australia.

Hai bên tiến hành hội đàm

Hai Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, trong đó Australia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt xấp xỉ 6 tỷ USD trong năm 2014. Australia cung cấp ODA lớn cho Việt Nam với những công trình như cầu Mỹ Thuận và Cao Lãnh đã trở thành biểu tượng sống động trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đẩy mạnh hợp tác thông qua các cơ chế Ủy ban hợp tác song phương; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và hợp tác ở tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký Văn kiện tăng cường đối tác toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định trong cuộc họp báo sau hội đàm: “Tôi và Ngài Thủ tướng Tony Abbott đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được về quốc phòng, an ninh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đặc nhiệm và cứu hộ tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống buôn bán người, an ninh mạng, an ninh nguồn nước; đồng thời chúng tôi đồng ý tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng an ninh như ADMM, ADMM+, ARF...”

Tái khẳng định giáo dục-đào tạo là điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Tony Abbott nhất trí sẽ đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực hợp tác này. Việt Nam hoan nghênh Chương trình Colombo mới của Australia và Australia cũng sẽ tiếp tục duy trì học bổng cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ Australia đã và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam.

Đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, phía Australia mong muốn tăng cường đầu tư và cam kết hợp tác bền vững với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy nhập khẩu hoa quả của mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác về kiểm dịch đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có nhu cầu như: giáo dục-đào tạo, xây dựng, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp và chăn nuôi, đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác các lĩnh vực tiềm năng như văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân…

Hai bên ký Thỏa thuận về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam

Thủ tướng Tony Abbott cho biết: Bộ trưởng Thương mại Australia cuối năm nay sẽ dẫn đầu đoàn doanh nghiệp lớn sang Việt Nam để mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực. Thủ tướng Tony Abbott cũng đánh giá rất cao cộng đồng 300.000 Việt kiều đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Australia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ Australia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt hòa nhập với nước sở tại, không chỉ đóng góp cho sự phát triển của Australia mà còn là cầu nối góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia…

Trên cơ sở đánh giá cao sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu của mối quan hệ song phương và nhất trí làm sâu sắc hơn, tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay phù hợp với bản chất chiến lược ngày càng gia tăng của quan hệ Việt Nam-Australia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Tony Abbott nhất trí ra Tuyên bố Tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia và giao Bộ ngoại giao hai nước làm đầu mối thúc đẩy việc hoàn thiện và ký kết Chương trình Hành động giai đoạn 2015-2017 đúng tiến độ nhằm triển khai hiệu quả các nội hàm hợp tác cụ thể, vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung ở khu vực.

Ủng hộ hòa bình, tự do hàng hải trên Biển Đông

Bên cạnh đẩy mạnh hợp tác song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Tony Abbott cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kiềm chế và không có những hành động làm gia tăng căng thẳng thêm tình hình khu vực, trong đó có việc cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng; nhất trí cần cấp thiết xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh trước đông đảo các nhà báo quốc tế: “Việt Nam và Australia có quan tâm chung và lợi ích chung để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực của chúng ta. Vấn đề hòa bình và phát triển trong khu vực rất quan trọng và sự ổn định sẽ là lợi ích chung của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng quan tâm và cùng hợp tác với nhau để đảm bảo những bất ổn không xảy ra. Chúng tôi ủng hộ việc tự do hàng hải, kể cả trên biển và trên không ở khu vực Biển Đông, đồng thời lên án những hành động đơn phương mà nhằm thay đổi nguyên trạng trong khu vực. Tôi mong muốn tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại..."

Hai bên ký thỏa thuận Chương trình Lao động kỳ nghỉ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Tony Abbott cũng khẳng định tiếp tục phối hợp hiệu quả và chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên như hợp tác ASEAN-Australia, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Liên Hợp Quốc… Việt Nam và Australia cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong đàm phán và thực hiện Hiệp định Đối tác khu vực và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thỏa thuận về triển khai chương trình hợp tác Châu Á-Australia về phòng chống buôn bán người

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Tony Abbott chứng kiến lễ ký văn kiện Tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia giữa hai nước. Nhân dịp này, hai bên cũng đã ký kết 4 văn bản hợp tác quan trọng khác bao gồm: Thỏa thuận Chương trình Lao động kỳ nghỉ; Thỏa thuận về triển khai chương trình hợp tác Châu Á-Australia về phòng chống buôn bán người; Bản Ghi nhớ hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và Bản Ghi nhớ về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc của Việt Nam.

Tối cùng ngày theo giờ địa phương, Thủ tướng Tony Abbott và phu nhân chủ trì chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta sang thăm chính thức Australia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney thăm chính thức Australia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney thăm chính thức Australia

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney thăm chính thức Australia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sydney thăm chính thức Australia

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Australia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước

Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác viễn thông
Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác viễn thông

VOV.VN - Tại Việt Nam, Telstra và VNPT đã hợp tác kinh doanh khai thác mạng viễn thông quốc tế từ những năm cuối của thập kỷ 80.

Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác viễn thông

Việt Nam - Australia đẩy mạnh hợp tác viễn thông

VOV.VN - Tại Việt Nam, Telstra và VNPT đã hợp tác kinh doanh khai thác mạng viễn thông quốc tế từ những năm cuối của thập kỷ 80.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Quốc hội Australia.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn mong muốn xây dựng hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Quốc hội Australia.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam - Australia là biểu tượng của tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai dân tộc trong thế kỷ 21.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam - Australia là biểu tượng của tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai dân tộc trong thế kỷ 21.

Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng Việt Nam-Australia lần ba
Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng Việt Nam-Australia lần ba

VOV.VN - Ngày 20/11/2014, Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ ba tại Canberra, Australia.

Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng Việt Nam-Australia lần ba

Đối thoại chiến lược Ngoại giao, Quốc phòng Việt Nam-Australia lần ba

VOV.VN - Ngày 20/11/2014, Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ ba tại Canberra, Australia.

Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với Australia và New Zealand
Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với Australia và New Zealand

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 17-18/3 và New Zealand từ ngày 19-20/3.

Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với Australia và New Zealand

Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với Australia và New Zealand

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 17-18/3 và New Zealand từ ngày 19-20/3.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Australia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Australia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trực tiếp trả lời nhiều cầu hỏi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Australia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Australia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe và trực tiếp trả lời nhiều cầu hỏi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Australia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Toàn quyền Australia

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Australia.