Việt Nam bày tỏ quan ngại về tình hình tại CHDC Congo và Zimbabwe

Ông Đặng Hoàng Giang, Đại diện dự khuyết Việt Nam tại Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở CHDC Congo, đặc biệt là các vụ tấn công bạo lực của các nhóm vũ trang bất hợp pháp nhằm vào dân thường.

Phát biểu tại cuộc họp  ngày 15/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình CHDC Congo và Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại quốc gia này (MONUC), đại diện Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế và MONUC cần theo dõi sát tình hình để ngăn ngừa xung đột bùng phát trở lại tại Congo.

Hoan nghênh việc Chính phủ Công và nhóm phiến quân CNDP tiến hành hòa đàm trực tiếp, ông Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại vùng Hồ Lớn và kêu gọi tất cả các bên liên quan tích cực hưởng ứng nhằm nối lại tiến trình hoà bình Goma và Nairobi.

Đại diện Viêt Nam cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Hội đồng Bảo an gia hạn sứ mệnh của MONUC như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khuyến nghị, đồng thời cho rằng MONUC cần tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có và dành ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ dân thường trong khu vực xung đột.

** Tình hình Zimbabwe là nội dung thảo luận chính trong cuộc họp chủ đề "Tình hình hoà bình và an ninh ở châu Phi" tại Hội đồng Bảo an ngày 15/12, với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Anh David Miliband và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Tại cuộc họp, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, chia sẻ quan ngại của các nước thành viên Hội đồng Bảo an về tình hình chính trị và nhân đạo khó khăn tại Zimbabwe. Đại sứ kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Zimbabwe nỗ lực vượt qua bất đồng chính trị để thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận ngày 15/9 về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Hoan nghênh Thông cáo ngày 9/11 của Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những vấn đề chính trị và nhân đạo tại Zimbabwe.

Đại sứ cũng kêu gọi các bên liên quan ở Zimbabwe và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức nhân đạo, tăng cường nỗ lực nhằm khắc phục nạn đói và dịch tả tại Zimbabwe hiện nay, đồng thời quan tâm thích đáng tới nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên