Việt Nam - Cameroon tăng cường quan hệ song phương

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Lejeune Mbela Mbela đánh giá cao kết quả hoạt động của các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cameroon.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, và để thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cameroon (1972 – 2017), đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 27-30/12.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon đến chào Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm và dự chiêu đãi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, gặp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung trao thư của Tổng thống Cameroon Paul Biya gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và thăm làm việc với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cameroon.

Tại buổi hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phươngtrên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, năng lượng sạch, viễn thông…và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC).

Bộ trưởng Lejeune Mbela Mbela đánh giá cao kết quả hoạt động của các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cameroon, trong đó có liên doanh viễn thông của Tập đoàn Viettel, coi đây là biểu tượng cho sự thành công của hợp tác song phương.Phía Cameroon cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thành phố của hai nước, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, trao đổi các chương trình đào tạo, học bổng...

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Bộ Ngoại giao Cameroon thông báo sẽ sớm đề xuất Tổng thống phê duyệt Đại sứ Cameroon tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam, phê duyệt việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam ở Cameroon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án hợp tác về lúa theo mô hình đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy sớm thực hiện chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cameroon trong năm 2018, hoàn thành đàm phán ký kết các Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác về công nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Cameroon (kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cameroon hiện đạt khoảng 200 triệu USD, trong đó chủ yếu là Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu từ Cameroon).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề nghị phía Cameroon quan tâm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đầu tư, kinh doanh tại Cameroon (Cameroon hiện là nước đứng thứ 12 trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thộ Việt Nam đã đầu tư với 4 dự án có tổng số vốn trên 270 triệu USD).

Hai bên ký kết văn kiện hợp tác. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Nhân chuyến thăm, hai nước đã ký các Hiệp định Khung về hợp tác, Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/12.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/12.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại FMM-13
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại FMM-13

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20/11 đã có một loạt các cuộc gặp song phương tại Hội nghị FMM-13.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại FMM-13

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại FMM-13

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 20/11 đã có một loạt các cuộc gặp song phương tại Hội nghị FMM-13.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Hàn Quốc
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Hàn Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon

VOV.VN - Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon

VOV.VN - Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela.