Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với Peru

Ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với Peru và các nước Mỹ Latinh; tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Peru ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Tiếp ông Anberto Moreno Jojas, Chủ tịch Đảng và ông Hôxê Cáclốt Bêriốt Rốplết, Phó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ chiều 22/7, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những thắng lợi của phong trào cánh tả Mỹ Latinh và sự đóng góp của Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ vào tiến trình này.
Chúc mừng thành công của Đại hội VIII Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ, ông Trương Tấn Sang tin tưởng rằng trong thời gian tới, cùng với các đảng cánh tả tiến bộ khác, Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ sẽ giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa.

Ông Anberto Moreno Jojas nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, thể hiện sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội đổi mới; coi đó là những kinh nghiệm hết sức quý báu đối với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả tiến bộ Mỹ Latinh và thế giới.

Ông Anberto Moreno Jojas bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thắng lợi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thu được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Anberto Moreno Jojas khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó trước sau như một của Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ và nhân dân Peru đối với Đảng và nhân dân Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Peru-Việt Nam.

** Trước đó, ngày 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Peru Tổ quốc đỏ đã hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, dành sự hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước trong mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Peru trong thời gian tới.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm nơi ở, làm việc của Người; làm việc với Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đoàn cũng thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh ủy Bình Dương và một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên