Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Kristian Jensen khẳng định Chính phủ Đan Mạch mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/10/2016.

Tại cuộc hội đàm sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen sang thăm Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đan Mạch; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971 – 25/11/2016).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen sang thăm Việt Nam. Ảnh: Hải Minh

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định Chính phủ Đan Mạch mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, nước có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 45 năm qua, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban liên Chính phủ về Kinh tế - thương mại và triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam - Đan Mạch năm 2016.

Hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu thị trường, kết nối hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, môi trường; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), tạo khuôn khổ thuận lợi mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Đan Mạch đã cung cấp nguồn ODA thiết thực cho Việt Nam trong nhiều năm qua, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ song phương chuyển từ quan hệ hợp tác phát triển sang quan hệ đối tác cùng có lợi, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tìm ra các phương thức hợp tác mới, có hiệu quả trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc.

Việt Nam hoan nghênh Đan Mạch tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN thời gian qua và mong muốn hai bên sớm triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực an ninh biển, xây dựng thể chế, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết hòa bình các tranh chấp, hợp tác kết nối, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

Về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây, nhấn mạnh cần giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các Bên tại Biển Đông (DOC), tiến tới hoàn tất xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và giao thương tại Biển Đông.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cùng với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam -Đan Mạch về Kinh tế - Thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thụy Điển và Đan Mạch
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thụy Điển và Đan Mạch

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển và bà Charilotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thụy Điển và Đan Mạch

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Thụy Điển và Đan Mạch

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển và bà Charilotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laur Sen
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laur Sen

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laur Sen đến chào xã giao.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laur Sen

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Đan Mạch Charlotte Laur Sen

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laur Sen đến chào xã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 5/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 5/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen.