Việt Nam đã chọn con đường phát triển đúng đắn

Thế giới đánh giá chính sách phát triển của Việt Nam đã thành công. Đấy là nhờ vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Raafat là một trong hai nhà báo Ai Cập được mời tham dự Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Chuyến đi không chỉ giúp ông hiểu thêm về đất nước nổi tiếng với hai cuộc đấu tranh chống Pháp, Mỹ giành độc lập mà còn thấy một Hà Nội đổi mới và phát triển, một Việt Nam đang được coi là mô hình phát triển kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á.

Trước dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra từ 12-19/1 tới tại Hà Nội, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Ai Cập đã phỏng vấn nhà báo Raafat.

PV: Thưa ông Raafat, ông có ấn tượng gì về Việt Nam sau chuyến thăm Hà Nội vừa qua?

Nhà báo Raafat: Tôi rất vui được tham dự Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tôi được thăm quan nhiều địa danh, di tích lịch sử và chứng kiến sự phát triển của Hà Nội. Tôi cũng được gặp và tiếp xúc với nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam thật phát triển và hiện đại. Có thể nói Việt Nam là một đất nước thành công trên con đường phát triển kinh tế.

Ông Raafat (phải) trong cuộc trò chuyện với phóng viên Đài TNVN

PV: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước?

Nhà báo Raafat: Chúng ta bắt đầu từ quá khứ để có ngày hôm nay và hướng tới tương lai.

Trong quá khứ, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh. Nhưng ngày hôm nay, Việt Nam đã phát triển rất nhanh và có nhiều đổi mới.

Có rất nhiều sự lựa chọn và mô hình, nhưng tôi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn đúng đường đi của mình. Chúng ta có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam giống như ánh sáng mặt trời. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và đấu tranh cho sự độc lập, ổn định và phát triển của Việt Nam. Có sự hiểu biết và phối hợp tốt giữa Chính phủ và nhân dân. Đó là lý do mà tôi cho rằng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ. Tôi tin chắc rằng trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành một mô hình phát triển kinh tế lớn ở châu Á.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới đều đánh giá chính sách phát triển của Việt Nam đã thành công. Thành công đó là do chính sách và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PV: Ngày 12/1, sẽ khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông muốn chuyển tải thông điệp gì tới Đại hội?

Nhà báo Raafat: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất ở Việt Nam. Tôi cho rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn hiện nay. Tất cả làm việc tập trung và thống nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể thực hiện nhiệm vụ của mình là xây dựng và phát triển đất nước, nỗ lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thành công việc đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế mạnh và bền vững.

Một điều nữa mà tôi thấy, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất đoàn kết, thống nhất và hợp tác. Người dân và Chính phủ đều thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng. Đảng phục vụ lợi ích của nhân dân. Do đó tôi khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công./.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên