Việt Nam đảm nhận thành công Chủ tịch HĐBA LHQ

Công việc này không chỉ thể hiện năng lực và uy tín của Việt Nam mà còn tái khẳng định, Việt Nam ngày càng tham gia và hội nhập tích cực trong sứ mệnh giải quyết các vấn đề quốc tế.   

Tháng 10/2009, Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng cách lần thứ hai đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ phỏng vấn Chủ tịch HĐBA, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, Trưởng Đại diện Việt Nam tại HĐBA, Đại sứ Lê Lương Minh  nhân dịp Việt Nam hoàn thành trọng trách này.

PV: Thưa Đại sứ! Trong tháng 10, lần thứ hai Việt Nam đảm nhận thành công chức Chủ tịch HĐBA LHQ, xin Đại sứ cho biết tình hình công việc của HĐBA  trong tháng vừa qua?

Đại sứ Lê Lương Minh: Trong tháng 10 vừa qua, HĐBA phải đảm nhiệm một khối lượng công việc rất lớn. Đây cũng tháng mà Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch. Trên cơ sở tình hình cũng như lịch chấm điểm hoạt động của các phái bộ của LHQ, chúng ta đã xây dựng và Hội đồng thông qua chương trình làm việc, dự kiến có khoảng 15-16 cuộc họp. Tuy nhiên, cho đến hết ngày 1/11, ngày cuối cùng chúng ta đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng trong tháng 10, Hội đồng Bảo an đã phải họp 30 cuộc, trong đó có ngày có đến 4 cuộc họp. So với tháng 9 là tháng cũng được đánh giá là Hội đồng có chương trình làm việc khá nặng nhưng cũng chỉ có 19 cuộc họp. Do diễn biến tình hình có nhiều việc đột xuất nên trong tháng 10, Hội đồng phải xử lý công việc rất lớn.

PV: Chương trình làm việc trong tháng 10, Việt Nam đã chủ trì cuộc thảo luận mở về chủ đề “Phụ nữ và hoà bình - an ninh”, được các nước thành viên LHQ đánh giá cao. Chủ đề này hoàn toàn không mới vì LHQ đã có tới 3 nghị quyết về các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Vậy theo Đại sứ, đâu là điểm mới đánh dấu thành công của của các cuộc thảo luận đó?

Đại sứ Lê Lương Minh: Lần thứ 2 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, Việt Nam đề xuất cuộc thảo luận mở, thảo luận rộng rãi về vấn đề “phụ nữ, hòa bình và an ninh”. Lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch vào tháng 7/2008, chúng ta cũng đã đề xuất và tổ chức một cuộc thảo luận mở về vấn đề trẻ em trong xung đột vũ trang. Ở đây có một sợi chỉ đỏ trong cách nhìn nhận của chúng ta về vai trò của các tầng lớp dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Phụ nữ và trẻ em không nên chỉ coi là nạn nhân của tình trạng bạo lực, của những chính sách, những thực tiễn không phù hợp với bảo đảm an ninh mà phải coi phụ nữ và trẻ em là những chủ thể. Khi bản thân họ được tham gia tích cực vào chính quá trình bảo đảm hòa bình, an ninh của đất nước thì hòa bình an ninh của đất nước, của bản thân họ mới có thể bền vững. Do đó, lần này Việt Nam đề xuất thảo luận mở về vấn đề phụ nữ, hòa bình an ninh trên một khía cạnh khác để đạt được một cách nhìn nhận toàn diện và lâu dài hơn.

PV: Là đại diện cho châu Á, trong HĐBA, xin Đại sứ cho biết  trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam đã điều phối và xử lý các vấn đề châu Á như thế nào?

Đại sứ Lê Lương Minh: Chúng ta đảm nhiệm cương vị Chủ tịch vừa qua, ở châu Á có 3 vấn đề nổi lên. Thứ nhất là vấn đề Afghanistan, trong tháng vừa qua Afghanistan có hai vấn đề mà HĐBA phải xử lý: Trước hết Hội đồng phải quyết định về việc gia hạn lực lượng an ninh quốc tế trong bối cảnh ở Afghanistan khá thường xuyên xảy ra tình trạng thường dân bị thương vong. 

Ngoài ra, một vấn đề không chỉ liên quan đến Afghanistan mà cả Tây Á như là Iraq, Pakistan có nhiều cuộc tấn công khủng bố. Châu Á còn có vấn đề Đông Timo, trong nhiều cuộc xung đột diễn ra trên thế giới mà LHQ tham ra xử lý thì Đông Timo là một điểm sáng.

Hiện nay, về cơ bản, vấn đề Đông Timo đã được xử lý và phái bộ LHQ tại đây cơ bản hoàn thành trách nhiệm của mình. Dưới sự điều hành của chúng ta, Hội đồng có các cuộc thảo luận rất mang tính xây dựng.

PV: Xin Đại sứ đánh giá kết quả mà HĐBA đạt được trong tháng 10 dưới sự điều hành của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch?

Đại sứ Lê Lương Minh:  Với tư cách là một thành viên không thường trực, chúng ta điều hành công việc của Hội đồng trên tinh thần trách nhiệm, trên phương châm độc lập, tự chủ và khách quan. Chúng ta cố gắng tăng đồng thuận, qua đó nâng cao được uy tín, hiệu quả công việc của HĐBA. Trong xử lý công việc của Hội đồng, chúng ta luôn tôn trọng lợi ích chính đáng của tất cả các bên. Hơn nữa, chúng ta nhấn mạnh ủng hộ việc tìm kiếm những giải pháp thông qua đối thoại, thương lượng hòa bình và tránh hết sức việc sử dụng vũ lực. Và phải nói rằng, trên phương châm đó, chúng ta đã điều hành một cách có hiệu quả công việc của Hội đồng, nhờ vậy Hội đồng đã đạt được một kết quả rất là cụ thể.

Trong tháng vừa qua, Hội đồng thông qua 5 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về gia hạn lực lượng an ninh quốc tế ở Afghanistan, có nghị quyết về gia hạn quyền hạn nhóm chuyên gia về vấn đề Sudan, gia hạn phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Haiti, gia hạn một số biện pháp về cấm vận đối với bên liên quan ở Cote d'Ivoire. Đặc biệt quan trọng nhất là HĐBA thông qua Nghị quyết 1889 là Nghị quyết do chúng ta soạn thảo và đề xướng về vấn đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên