Việt Nam đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Nghị viện Châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu cần được tiếp tục ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới

Ngày 5/12, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, đã diễn ra Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm hữu nghị chính thức Vương Quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu.

Thay mặt Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Ngài W.Lanken, Trưởng Phái đoàn của Nghị viện Châu Âu quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN đã nồng nhiệt đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự Phiên họp Liên Nghị viện Việt Nam - EU lần thứ 9.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng coi đây là một cơ hội tốt để các nghị sĩ Việt Nam và Nghị viện châu Âu trao đổi sâu rộng về mối quan hệ Việt Nam-EU, sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Châu Âu và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Quan hệ Việt Nam-EU trong thời gian qua đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển. Việt Nam luôn coi EU là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với EU là xây dựng “quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh rằng: Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Liên minh Châu Âu (EU). Quá trình nhất thể hóa châu Âu ngày càng chặt chẽ sau khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực với vai trò của Nghị viện Châu Âu ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu, một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và EU, cần được tiếp tục ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có cuộc gặp xã giao với Ngài Freddy Thielemans,
Thị trưởng Brussels

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Châu Âu và cho rằng; các cuộc tiếp xúc, đối thoại song phương giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu cũng như việc trao đổi đoàn các cấp trong những năm qua đã góp phần tạo nên sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau và tạo nên kênh thông tin hữu hiệu giúp các nghị sĩ châu Âu hiểu rõ về tình hình thực tế của Việt Nam.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã thông báo với các nghị sĩ Nghị viện châu Âu trong phái đoàn quan hệ với các nước Đông Nam Á những thành quả đạt được về kinh tế xã hội trong những năm đổi mới; nhấn mạnh đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay và nêu bật những tiến bộ của Quốc hội Việt Nam trong hoạt động lập pháp là nhằm tạo lập một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với cơ chế thị trường.

Các nghị sĩ Nghị viện châu Âu trong Phái đoàn nghị viện quan hệ với các nước Đông Nam Á, sau khi bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề kinh tế-xã hội và đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt nam đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới đất nước.

Nhiều nghị sĩ nêu rõ chính kiến của mình về việc ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam thúc đẩy hơn nữa hợp tác về kinh tế thương mại với EU và trao đổi quan hệ giữa Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam trong lĩnh vực lập pháp.

Phát biểu tại đây, ngài W. Lanken, Trưởng Phái đoàn của Nghị viện Châu Âu quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN nhấn mạnh: “EU cam kết phát triển mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam đã tiến hành đổi mới, khiến cho nhiều triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo. EU là một nhà tài trợ lớn đối với Việt Nam và sẽ tiếp tục đứng về phía các bạn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Việt Nam và EU đã ký tắt Hiệp định PCA hợp tác và đối tác toàn diện năm ngoái. Điều này thể hiện sự nỗ lực chung của chúng ta để phát triển và hai bên cùng có lợi. Đây là công cụ rất quan trọng tăng cường hơn nữa đối thoại giữa hai bên; để giải quyết những vấn đề liên quan toàn cầu. Ví dụ như biến đối khí hậu hiện đang là chủ đề được bàn thảo tại Durban, Nam Phi. Và cũng rất quan trọng với Việt Nam, đặc biệt là khu vực sông Cửu Long của Việt Nam và sông Mê Công. Và chúng tôi cũng mong muốn được tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam và EU để giải quyết những khúc mắc mà hai bên đang găp phải”.

Tiếp đó, cũng tại trụ sở Nghị viện châu Âu, ngài Jerrzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện châu Âu đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch và Nghị viện Châu Âu đã dành cho Đoàn sự đón tiếp đoàn trọng thị và chu đáo và thông báo với Ngài Chủ tịch về cuộc đối thoại thẳng thắn với các nghị sĩ Nghị viện châu Âu. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và coi trọng vai trò ngày càng tăng của Nghị viện Châu Âu, đặc biệt sau khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực. Mong muốn được trao đổi sâu, rộng các vấn đề hai bên cùng quan tâm để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam với EU nói chung, giữa các nghị sỹ Việt Nam với các các nghị sỹ châu Âu nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và mong EU sẽ tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam để duy trì bền vững những thành tựu, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo mà Việt Nam đã đạt được và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân trong thời gian tới.

Ngài Chủ tịch Jerrzy Buzek đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực ASEAN; mong Việt Nam hỗ trợ và làm cầu nối tích cực cho EU của tiếp cận với khu vực ASEAN; đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và ASEAN trong việc ứng phó các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, di cư và năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên