Việt Nam đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra ở Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

VOV.VN - Kết thúc dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan (12-15/11), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả của hội nghị.

PV: Thưa Thứ trưởng, ông đánh giá thế nào về kết quả mà chúng ta đạt được tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan lần này?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã thành công tốt đẹp, những gì chúng ta đặt ra đều đã đạt được. Trong đó, tất cả những sáng kiến, ưu tiên của cả năm đã thể hiện được trong các cuộc họp lần này và đều được các nhà lãnh đạo thông qua và phê chuẩn, trong cả việc xây dựng cộng đồng cũng như trong việc ứng phó với Covid-19, phục hồi kinh tế của các nước thành viên.

Các vấn đề chúng ta đặt ra cho chương trình nghị sự năm nay đều được hưởng ứng và được các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác ủng hộ mạnh mẽ. Hội nghị đã diễn ra suôn sẻ từ khâu tổ chức, về mặt kỹ thuật thông tin…

PV: Qua cuộc họp với các nước ASEAN, ông thấy các nước đánh giá ra sao về các sáng kiến, đề xuất của Việt Nam?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Ngay từ đầu, các nước đã đánh giá chủ đề mà Việt Nam đưa ra là rất chính xác và phù hợp với tình hình hiện nay. Chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” đã trở thành thương hiệu của Việt Nam.

Các nước cũng đánh giá những ưu tiên mà Việt Nam đưa ra cho việc xây dựng cộng đồng là rất thỏa đáng và phù hợp. Khi Việt Nam chuyển trọng tâm sang ứng phó với Covid-19 và các biện pháp hỗ trợ cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp… các nước đều đánh giá rất đúng. Vì thế, có sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nước ASEAN cũng như các đối tác.

Các sáng kiến như Quỹ ứng phó với Covid-19 ASEAN, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi đều được các nước hưởng ứng và đóng góp rất nhiệt tình.

PV: Nhìn lại năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã phải nỗ lực thế nào để hoàn thành trọng trách của nước Chủ tịch trong năm khó khăn vừa qua?

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng: Việt Nam đã hết sức cố gắng ngay từ đầu năm. Dịch Covid-19 bùng phát đã làm chúng ta phải thay đổi rất nhiều kế hoạch và những kế hoạch đó cũng phải có sức thuyết phục đối với các nước, bởi vì khi có sự chuyển đổi thì cũng có sự nghi ngờ, hoài nghi từ các nước rằng liệu chúng ta có làm được không trong bối cảnh phức tạp như vậy.

Bên cạnh đó, trong lúc các nước đều đang đặt quan tâm hàng đầu vào việc chống Covid-19 cũng như các hệ quả của dịch bệnh, thì liệu các công việc về xây dựng cộng đồng có còn phù hợp nữa hay không? Các vấn đề về hòa bình, ổn định có còn thích hợp để bàn thảo lúc này nữa hay không? Đó là những thách thức đặt ra cho Việt Nam.

Tuy vậy, cuối cùng chúng ta đã thuyết phục được các nước bằng những hành động cụ thể. Từ những cuộc họp đầu tiên, Việt Nam đã chứng tỏ rằng mọi việc đều có thể thực hiện được, kể cả những vấn đề khó như lễ ký kết hay những vấn đề cần có sự trao đổi trực tiếp, thỏa thuận giữa các nước... Những kết quả này không chỉ đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực mà còn đòi hỏi cả sự sáng tạo của Việt Nam.

PV: Vâng, xin cám ơn Thứ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Trên 80 văn kiện được thông qua, cao nhất trong các kỳ họp ASEAN 
Thủ tướng: Trên 80 văn kiện được thông qua, cao nhất trong các kỳ họp ASEAN 

VOV.VN - Việc ASEAN và các Đối tác kết thúc đàm phán và ký chính thức Hiệp định RCEP thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của các nước trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế, rất đáng khích lệ. 

Thủ tướng: Trên 80 văn kiện được thông qua, cao nhất trong các kỳ họp ASEAN 

Thủ tướng: Trên 80 văn kiện được thông qua, cao nhất trong các kỳ họp ASEAN 

VOV.VN - Việc ASEAN và các Đối tác kết thúc đàm phán và ký chính thức Hiệp định RCEP thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của các nước trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế, rất đáng khích lệ. 

ASEAN và Liên Hợp Quốc hướng tới xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định
ASEAN và Liên Hợp Quốc hướng tới xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo ASEAN và Liên Hợp Quốc kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

ASEAN và Liên Hợp Quốc hướng tới xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định

ASEAN và Liên Hợp Quốc hướng tới xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo ASEAN và Liên Hợp Quốc kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực
RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

VOV.VN - Việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định RCEP góp phần đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong quá trình định hình cấu trúc khu vực.

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

VOV.VN - Việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định RCEP góp phần đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong quá trình định hình cấu trúc khu vực.