Việt Nam đóng góp tích cực, hiệu quả trong CIRTEF

GS. TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN: Trên cương vị Chủ tịch CIRTEF, Việt Nam có nhiều sáng kiến và được các thành viên của Hội đồng CIRTEF đánh giá là một trong những chủ tịch có nhiều đóng góp nhất trong tổ chức hoạt động của tổ chức này từ trước tới nay

Từ ngày 26 - 28/4, tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp cấp cao Hội đồng Phát thanh truyền hình các nước sử dụng tiếng Pháp (CIRTEF). Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn GS. TS Vũ Văn Hiền, ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011, về những nội dung hoạt động sắp tới cũng như những đóng góp của Việt Nam trong năm qua. 

PV: Thưa ông, cuộc họp Ban Lãnh đạo cấp cao CIRTEF sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại Hà Nội. Với tư cách là Chủ tịch CIRTEF nhiệm kỳ 2009-2011, xin ông cho biết những nội dung cụ thể sẽ được bàn bạc tại cuộc họp lần này? 

 GS. TS Vũ Văn Hiền: Đây là cuộc họp thường kỳ của lãnh đạo cấp cao CIRTEF với nhiều nội dung đã nằm trong chương trình hành động của CIRTEF trong giai đoạn tới. Nội dung chính của kỳ họp lần này là bàn những chương trình hoạt động sắp tới, thống nhất những nội dung tuyên truyền, trao đổi hợp tác, đặc biệt là vấn đề đào tạo, những vấn đề phối hợp giữa các nước phía Nam, các nước thành viên với nhau, các tổ chức đa phương, phối hợp giữa CIRTEF với các đối tác có quan hệ với CIRTEF, chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng…

PV: Việt Nam đã đảm nhận chức Chủ tịch CIRTEF được 1/2 nhiệm kỳ. Vậy trong thời gian 1 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp cụ thể gì cho tổ chức này, thưa ông?

GS. TS Vũ Văn Hiền: Với tư cách là Chủ tịch CIRTEF, Đài TNVN và bản thân tôi đã có nhiều đóng góp tích cực vào công việc chung của CIRTEF. Cá nhân tôi, với tư cách là Chủ tịch, đã 2 lần sang gặp gỡ các lãnh đạo của CIRTEF, sang Trung tâm Điều hành của CIRTEF tại Brussels (Bỉ) để trao đổi, xem xét những hoạt động chung của CIRTEF, từ hoạt động về nội dung đến kỹ thuật, truyền thông… Tôi đã gặp tất cả đội ngũ nhân viên làm việc ở các cơ quan của CIRTEF để nắm chắc tình hình và đưa ra những khuyến nghị, đồng thời, chỉ đạo những nội dung hoạt động sắp tới, những định hướng hoạt động sắp diễn ra.

Trên cương vị Chủ tịch CIRTEF, Việt Nam có nhiều sáng kiến và được các thành viên của Hội đồng CIRTEF đánh giá là một trong những chủ tịch có nhiều đóng góp nhất trong tổ chức hoạt động của tổ chức này từ trước tới nay, nhất là trong hoạt động xúc tiến quan hệ hợp tác giữa các vùng của 52 thành viên  CIRTEF, tìm kiếm những đối tác khác cho CIRTEF, cũng như quan hệ với nước Pháp và với các cơ quan hữu quan của nước Pháp, các tổ chức phát thanh truyền hình của Châu Á - Thái Bình Dương…

PV: Với mục đích hoạt động là nêu cao vai trò của phát thanh, truyền hình như một động lực phát triển phục vụ lợi ích cộng đồng, CIRTEF đã có những dự án cụ thể nào để giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu hiện nay như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xóa đói giảm nghèo, xung đột lợi ích giữa một số nhóm dân cư trong xã hội, thưa ông?

 GS. TS Vũ Văn Hiền: Phát thanh truyền hình luôn là một bộ phận hữu hiệu trong việc tham gia giải quyết những vấn đề toàn cầu. CIRTEF vừa qua đã có rất nhiều chương trình hoạt động, ví dụ như tập hợp những đoàn làm phim của CIRTEF để làm phim về vấn đề nghèo đói ở Châu Phi, bạo lực gia đình, trẻ em thất học, trẻ lao động trước tuổi ở Châu Phi, những khó khăn vất vả của phụ nữ Châu Phi để đưa lên thành diễn đàn, thành những bộ phim có hệ thống về những vấn đề này. Tất cả bộ máy phát thanh truyền hình của các nước trong CIRTEF đều tham gia vào lĩnh vực này, không những ở nước mình mà còn có sự phối hợp hoạt động chung, tích cực nêu vấn đề và những giải pháp để khắc phục vấn đề ở từng khu vực cụ thể, ở từng nước cụ thể.


PV:
Xin ông cho biết về phương hướng hoạt động của CIRTEF trong thời gian tới?

 GS. TS Vũ Văn Hiền: Những năm tới, theo chương trình đã đặt ra, CIRTEF sẽ có nhiều hoạt động bổ ích. Ví dụ sẽ phối hợp kỹ hơn để đưa ra những chương trình truyền thông sát thực với đời sống hiện đại, tăng cường hợp tác, tăng cường giao lưu, cùng thảo luận, đưa ra những quan điểm chung để giải quyết những thách thức chung của thế giới. CIRTEF sẽ có chương trình hỗ trợ kinh phí cho các bộ phim, chương trình phát thanh về vấn đề giải quyết những thách thức này. Ngoài ra, CIRTEF còn có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giúp các nước đang phát triển nâng cao trình độ, cụ thể nâng cấp trình độ phóng viên, BTV ở một số nước khu vực phía Nam để giảm thiểu sự chênh lệch giữa các cơ quan phát thanh truyền hình của các thành viên trong CIRTEF.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên