Việt Nam đóng góp tích cực với Hội nghị Cấp cao ASEAN

(VOV) - Trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về các kết quả chính của Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Cấp cao liên quan.

Tối 20/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn Việt Nam đã rời Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN đi theo đoàn về kết quả chính của hội nghị lần này cũng như sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam.

PV: Thưa Bộ trưởng, Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 đã khép lại. Bộ trưởng có thể đánh giá những kết quả nổi bật tại hội nghị lần này?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Kết quả lớn nhất tại hội nghị lần này là lãnh đạo của ASEAN khẳng định quyết tâm thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, trong đó nhấn mạnh các lĩnh vực, mục tiêu đạt được, đặc biệt là kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa.

Lãnh đạo các nước ASEAN cũng khẳng định, kinh tế cần phải tiếp tục thúc đẩy liên kết của khu vực, giảm cách biệt phát triển của các nước, cũng như hoan nghênh sáng kiến của các đối tác với ASEAN, trong đó có sáng kiến thúc đẩy liên kết phát triển của ASEAN. Các nhà lãnh đạo đã đưa ra thời hạn là ngày 31/12/2015 hoàn hình Cộng đồng ASEAN.

Cũng tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo của ASEAN đã thông qua một số tuyên bố quan trọng, trong đó có Tuyên bố Phnom Penh về nhân quyền; nhân dịp 10 năm thực hiện DOC tuyên bố về quy tắc ứng xử biển Đông thì ASEAN và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố kỉ niệm 10 năm để thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện tuyên bố này.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí thành lập Viện Hòa bình hòa giải, thể hiện rằng, xây dựng khu vực ASEAN hòa bình, ổn định. Đồng thời các nhà lãnh đạo của ASEAN cũng thông qua nhiều tuyên bố với các đối tác của ASEAN với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Trong đó tăng cường hợp tác biển, vấn đề du lịch, giao thông vận tải…

Đối với Việt Nam, các nhà lãnh đạo đã quyết định cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh làm Tổng Thư ký của ASEAN trong giai đoạn 2013-2017. Đó là Tổng thư ký người Việt Nam đầu tiên tại tổ chức ASEAN, thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam.

PV:  Tại hội nghị lần này đã thông qua nhiều tuyên bố, vậy những tuyên bố này sẽ tạo tiền đề như thế nào để cho ASEAN phát triển trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Xây dựng Cộng đồng ASEAN là cả một quá trình và các tuyên bố không chỉ tại hội nghị cấp cao lần này của ASEAN mà các tuyên bố trong hội nghị cấp cao trước đó đều thúc đẩy quá trình mà các nước ASEAN tiến tới xây dựng cộng đồng vào năm 2015.

Có nghĩa là xây dựng cộng đồng đứng về mặt kinh tế là thị trường thống nhất, là không gian sản xuất thống nhất, hoặc nhiều lĩnh vực như ba trụ cột về: Chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Tất cả tuyên bố đó, quyết tâm của các nhà lãnh đạo để đưa ASEAN trở thành cộng đồng vào năm 2015.

PV: Thưa Bộ trưởng, sự tham gia của Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã có đóng góp gì trong hội nghị lần này?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Trên phương châm tích cực, chủ động, trách nhiệm, chúng ta đóng góp vào công việc chung, đặc biệt là tăng cường đoàn kết và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc của khu vực.

Không chỉ lãnh đạo của ASEAN đề cao vai trò đó, mà các nước đối tác của  ASEAN đều khẳng định vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Và chúng ta đóng góp vào việc xây dựng để làm sao ASEAN đóng vai trò trung tâm đó.

Chúng ta cùng với các nước ASEAN đóng góp vào xây dựng những quy tắc ứng xử làm sao ASEAN có bộ quy tắc ứng xử trong gìn giữ hòa bình của khu vực, cũng như trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa khác.

Chúng ta đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á và đặc biệt khu vực biển Đông. Chúng ta đóng góp xây dựng Tuyên bố của ASEAN với Trung Quốc Tuyên bố kỉ niệm 10 năm DOC và việc các nước ủng hộ ASEAN và Trung Quốc cùng nhau thực hiện tuyên bố về DOC.

Ngoài ra, trong đợt này, Thủ tướng cũng có nhiều cuộc gặp gỡ song phương với các đối tác trong khu vực./.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 kết thúc tốt đẹp
Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 kết thúc tốt đẹp

(VOV) - Các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh cần duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm trong định hướng hợp tác và cấu trúc khu vực.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 kết thúc tốt đẹp

Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 kết thúc tốt đẹp

(VOV) - Các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh cần duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm trong định hướng hợp tác và cấu trúc khu vực.

ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác
ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác

(VOV) - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21, các nhà Lãnh đạo đã bàn các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác.

ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác

ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác

(VOV) - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21, các nhà Lãnh đạo đã bàn các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác.

Thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN
Thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN

Tuyên bố khẳng định các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác và hữu nghị để thúc đẩy hòa bình, ổn định và hòa hợp ở khu vực.

Thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN

Thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN

Tuyên bố khẳng định các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác và hữu nghị để thúc đẩy hòa bình, ổn định và hòa hợp ở khu vực.

ASEAN kêu gọi tăng cường hội nhập khu vực
ASEAN kêu gọi tăng cường hội nhập khu vực

(VOV) - Tốc độ tăng trưởng bình quân của ASEAN ước đạt khoảng 5,1 - 5,2%.

ASEAN kêu gọi tăng cường hội nhập khu vực

ASEAN kêu gọi tăng cường hội nhập khu vực

(VOV) - Tốc độ tăng trưởng bình quân của ASEAN ước đạt khoảng 5,1 - 5,2%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

(VOV) -Đối thoại là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN và các tổ chức quốc tế chia sẻ về tầm nhìn cho sự phát triển của thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

(VOV) -Đối thoại là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN và các tổ chức quốc tế chia sẻ về tầm nhìn cho sự phát triển của thế giới.