Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Nga tại châu Á

(VOV) -Lần đầu tiên trong sắc lệnh ưu tiên chính sách đối ngoại của Nga khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga năm 2012 được coi là năm hoạt động hết sức tích cực, triển khai và thực hiện nhiều thỏa thuận qui mô lớn được kí kết trong thời gian qua.

Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối thoại chính trị Việt-Nga một lần nữa khẳng định tính chất “đặc biệt sâu sắc” trong quan hệ hai nước và quyết tâm của hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương.

Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Andrey G. Kovtun về sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong năm qua cũng như những kế hoạch cho năm tới.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào tổng thể mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2012 vừa qua?

Đại sứ Kovtun: Năm 2012 có thể coi là một năm hoạt động tích cực giữa hai nước Việt Nam-Nga kể cả về mặt đối thoại chính trị cũng như tiếp xúc đầu tư kinh tế và thương mại.

Riêng về mặt chính trị, tôi xin nhấn mạnh 3 sự kiện quan trọng trong năm. Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Putin đã ký hàng loạt sắc lệnh, trong đó có sắc lệnh ưu tiên chính sách đối ngoại. Lần đầu tiên trong sắc lệnh đó khẳng định vai trò của Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiếp theo là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sang Nga vào cuối tháng 7 qua. Chuyến thăm đó có ý nghĩa quan trọng bởi kết quả của chuyến đi đó đã đưa quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga lên một tầm cao mới.

Cuối cùng là chuyến thăm của Thủ tướng Liên bang Nga Medvedev tới Việt Nam tháng 11 vừa qua. Trong chuyến thăm này, hai bên ký kết một số thỏa thuận quan trọng làm nền tảng cho sự phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại trong tương lai.

Ngoài chính trị, hai bên có nhiều bước tiến trong nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là ngành năng lượng. Dự án then chốt là xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, đang được thực hiện và triển khai theo đúng kế hoạch.

Lĩnh vực trao đổi hàng hóa song phương cũng tăng lên. Dự kiến kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt 3,5 tỉ USD trong năm nay, tăng hơn so mức 3,1 tỉ USD của năm 2011.

PV: Thưa Đại sứ, một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm qua là thỏa thuận Đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh thuế quan (gồm Nga, BelarusKazakhstan) và Việt Nam vào đầu năm tới. Đại sứ đánh giá thế nào về tầm quan trọng của sự kiện này?

Đại sứ Kovtun: Theo thỏa thuận, đầu năm 2013 sẽ bắt đầu đàm phán FTA giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh thuế quan.

Cách đây 1 tuần, phía Liên minh thuế quan đã thông qua qui định chính thức về điều này. Cụ thể là hội đồng kinh tế Á - Âu, bao gồm Tổng thống của 3 nước thành viên Liên minh thuế quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan đã duyệt qui định bắt đầu đám phán về FTA trong năm tới giữa Liên minh thuế quan và Việt Nam.

Về tầm quan trọng của việc đàm phán hiệp định FTA, chúng ta sẽ không nhận được đơn thuần là sự tăng trưởng cơ học về kim ngạch trao đổi hàng hóa, các bên còn có tầm nhìn chiều sâu là cùng với tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu đồng thời đặt cơ sở đầu tư cho tương lai giữa Nga và Việt Nam nói riêng.

Chúng tôi cho rằng, nếu hai bên có mối quan hệ hợp tác đầu tư bền vững và ổn định, đây là cơ sở nền tảng bền vững cho mối quan toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

PV: Trên cơ sở những kết quả hợp tác tốt đẹp đó, hai nước sẽ tiếp tục có những hoạt động gì nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong năm tới?

Đại sứ Kovtun: Năm 2013 có nhiều triển vọng về phát triển đầu tư, kinh tế. Trong đó, đóng vai trò quan trọng đó là đàm phán về FTA giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh thuế quan.

Bên cạnh đó, hai bên đã thống nhất lập Tổ công tác cấp cao do hai Bộ trưởng Công thương đứng đầu - hoạt động song song với các nhà đàm phán FTA thống nhất danh mục dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng đặt mục tiêu tăng trưởng đáng kể kim ngạch xuất nhập khẩu Nga-Việt Nam đến năm 2015 lên mức 7 tỉ USD. Vì vậy, năm 2013 là năm quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đó.

Chúng tôi hy vọng dự án xây dựng dự án điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận sẽ diễn ra theo kế hoạch. Hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác trong những lĩnh vực văn hóa, đào tạo, khoa học kĩ thuật, giáo dục.

Đặc biệt, trong năm 2012 và 2013, Chính phủ Nga đã dành 420 xuất học bổng cho sinh viên Việt Nam, tăng 80 xuất. Chúng tôi đang kiến nghị tăng suất học bổng cho học sinh Việt Nam tại Nga.

PV: Xin cám ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt - Pháp tích cực chuẩn bị cho năm giao lưu chéo
Việt - Pháp tích cực chuẩn bị cho năm giao lưu chéo

(VOV) -Ông Dương Chí Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nói về toàn cảnh hợp tác năm 2012 và những kế hoạch cho năm 2013.

Việt - Pháp tích cực chuẩn bị cho năm giao lưu chéo

Việt - Pháp tích cực chuẩn bị cho năm giao lưu chéo

(VOV) -Ông Dương Chí Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp nói về toàn cảnh hợp tác năm 2012 và những kế hoạch cho năm 2013.