Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác luật pháp

Hai bên cam kết hợp tác soạn thảo xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã thân mật tiếp Đoàn Ủy ban Pháp luật Quốc hội CHDCND Lào do Chủ nhiệm Ủy ban, đồng chí Davone Vangvichith dẫn đầu đang thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 10-15/10.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng chào đón Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra vào dịp hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Lào; đồng thời góp phần khẳng định sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Quốc hội Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Quốc hội Lào, ủng hộ các đại biểu của Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Việt Nam - Lào cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong hoạt động pháp luật, nhất là hợp tác trong soạn thảo xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật CHDCND Lào Davone Vangvichith cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dành thời gian tiếp Đoàn; báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội về kết quả làm việc giữa Ủy ban Pháp luật Lào với Viện nghiên cứu lập pháp; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội CHDCND Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục tăng cường chia sẻ với Lào các kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, năng lực thẩm tra, giám sát quá trình thực thi các văn bản pháp luật trong thực tế.

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Đình Long chủ trì đã làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật Quốc hội CHDCND Lào do Chủ nhiệm Davone Vangvichith làm Trưởng đoàn.

Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Pháp luật Quốc hội CHDCND Lào đã cùng trao đổi về vấn đề cơ chế, phương pháp nghiên cứu để quốc hội thông qua nhiều luật. Cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong quá trình xây dựng dự thảo luật. Giám sát của các cơ quan dân cử đối với quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.

Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Việt Nam do Viện trưởng Đinh Xuân Thảo dẫn đầu đã làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Pháp luật Quốc hội CHDCND Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Davone Vangvichith dẫn đầu.

Hai bên thống nhất cho rằng, trong thời gian tới cần thúc đẩy việc xây dựng các nội dung, chương trình dự án hợp tác về vấn đề lập pháp, trong đó tập trung vào việc tập huấn nâng cao năng lực cho Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, tăng cường năng lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban Pháp luật Quốc hội Lào mong muốn Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào hình thành mô hình nghiên cứu lập pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Sáng 19/8, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Sáng 19/8, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Bàn giao sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
Bàn giao sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bộ sách gần 14.000 cuốn sẽ được trang bị cho các cơ quan từ Trung ương đến các địa phương của Lào để làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền và học tập.

Bàn giao sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bàn giao sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Bộ sách gần 14.000 cuốn sẽ được trang bị cho các cơ quan từ Trung ương đến các địa phương của Lào để làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền và học tập.

Đẩy mạnh phối hợp hai Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào
Đẩy mạnh phối hợp hai Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào

Những thỏa thuận đạt được giữa ngành nội vụ hai nước sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước, là điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.  

Đẩy mạnh phối hợp hai Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào

Đẩy mạnh phối hợp hai Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào

Những thỏa thuận đạt được giữa ngành nội vụ hai nước sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước, là điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.