Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

VOV.VN - "Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển".

Hôm nay (12/7), trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước.

Việt Nam tái khẳng định rằng, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.

Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc giả khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế”.

ba_thach_thuc_hien_nay_cua_unclos_1982_2.jpg

Việt Nam tiếp tục theo đuổi Công ước Luật biển UNCLOS 1982

VOV.VN - UNCLOS 1982 là một trong những "chọn lựa đúng đắn nhất, mang tính chiến lược của Việt Nam kể từ khi chúng ta đặt bút ký tham gia, đến khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn cách đây đúng 30 năm cho đến hiện nay. Và trong thế kỷ 21, khi thế giới xảy ra nhiều biến động thì giá trị của Công ước Luật biển 1982 càng phát huy giá trị và Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công ước Hà Nội: Thể hiện tầm nhìn, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế
Công ước Hà Nội: Thể hiện tầm nhìn, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại phiên Bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng năm 2025.

Công ước Hà Nội: Thể hiện tầm nhìn, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế

Công ước Hà Nội: Thể hiện tầm nhìn, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại phiên Bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng năm 2025.

Việt Nam khẳng định cam kết thực thi quyền dân sự, chính trị theo Công ước quốc tế
Việt Nam khẳng định cam kết thực thi quyền dân sự, chính trị theo Công ước quốc tế

VOV.VN - Tại Geneve, Thụy Sĩ, Việt Nam vừa tham dự Phiên họp đánh giá Báo cáo quốc gia lần thứ tư về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tổ chức.

Việt Nam khẳng định cam kết thực thi quyền dân sự, chính trị theo Công ước quốc tế

Việt Nam khẳng định cam kết thực thi quyền dân sự, chính trị theo Công ước quốc tế

VOV.VN - Tại Geneve, Thụy Sĩ, Việt Nam vừa tham dự Phiên họp đánh giá Báo cáo quốc gia lần thứ tư về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tổ chức.

Cộng đồng quốc tế đồng lòng thực thi Công ước Hà Nội vì không gian mạng an toàn
Cộng đồng quốc tế đồng lòng thực thi Công ước Hà Nội vì không gian mạng an toàn

VOV.VN - Tại phiên thảo luận toàn thể ngày 26/10, các đại diện đến từ các quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế đã đồng loạt cất lên tiếng nói chung, thể hiện quyết tâm biến những cam kết trong Công ước Hà Nội thành hành động thiết thực.

Cộng đồng quốc tế đồng lòng thực thi Công ước Hà Nội vì không gian mạng an toàn

Cộng đồng quốc tế đồng lòng thực thi Công ước Hà Nội vì không gian mạng an toàn

VOV.VN - Tại phiên thảo luận toàn thể ngày 26/10, các đại diện đến từ các quốc gia cùng các tổ chức khu vực và quốc tế đã đồng loạt cất lên tiếng nói chung, thể hiện quyết tâm biến những cam kết trong Công ước Hà Nội thành hành động thiết thực.

“Công ước Hà Nội”: Hợp tác quốc tế bước sang trang mới trong phòng, chống tội phạm
“Công ước Hà Nội”: Hợp tác quốc tế bước sang trang mới trong phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, Công ước Hà Nội là một công cụ pháp lý có hiệu lực ràng buộc mạnh mẽ, nhằm củng cố năng lực phòng vệ tập thể trước tội phạm mạng.

“Công ước Hà Nội”: Hợp tác quốc tế bước sang trang mới trong phòng, chống tội phạm

“Công ước Hà Nội”: Hợp tác quốc tế bước sang trang mới trong phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, Công ước Hà Nội là một công cụ pháp lý có hiệu lực ràng buộc mạnh mẽ, nhằm củng cố năng lực phòng vệ tập thể trước tội phạm mạng.