Việt Nam - Mêkông có vai trò quan trọng trong xây dựng cộng đồng Đông Á

Kênh truyền hình TBS nhận định Mêkông đang nổi lên với sức trẻ, hình ảnh rồng mới của châu Á. Chính vì vậy, Nhật Bản muốn đóng vai trò trung gian liên kết sức mạnh 5 quốc gia thuộc tiểu vùng Mêkông.

>> Việt Nam là đối tác tin cậy với các nước Mêkông - Nhật Bản
Trong hai ngày 6 và 7/11, Hội nghị cấp cao các nước Mêkông - Nhật Bản diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) và trở thành mối điểm của báo chí và các giới nước này.

Với đầu đề khu vực Mêkông - trung tâm rót nguồn vốn ODA, tờ Yomiuri của Nhât Bản số ra sáng 7/11 đưa tin về Hội nghi cấp cao Mêkông - Nhật Bản. Tờ báo dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Yukio-Hatoyama trong phiên khai mạc hội nghị diễn ra tối 6/11, chính thức công bố khoản viện trợ ODA dành cho 5 nước thuộc tiểu vùng Mêkông bao gồm Viêt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Myamar trong vòng 3 năm tới lên tới con số khổng lồ là 500 tỷ Yên (tương đương 5,4 tỷ USD).

Đài NHK đưa tin lãnh đạo của Nhật Bản và 5 nước Mêkông cùng nhau nhất trí xây dựng kế hoạch trung kỳ về hợp tác kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực nhằm làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong khu vực và trên toàn thế giới.

Thượng nghị sĩ Tsutomu-Takebe, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Nhật - Việt đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các nước thuộc tiểu vùng Mêkông. Thượng nghị sĩ Takebe nói: Việt Nam luôn đi đầu trong việc thực hiện kế hoạch hợp tác dài hạn giữa Mêkông - Nhật Bản vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển trong các nước tiểu vùng Mêkông tiến tới xây dựng cộng đồng Đông Á vững mạnh. Chính vì vậy, Chính phủ Nhật Bản coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và ưu tiên tới mức cao nhất khoản viện trợ ODA dành cho Việt Nam để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Điều này đã được Thủ tướng Yukio- Hatoyama khẳng định tại hội nghị cấp cao Mêkông – Nhật Bản. Mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam đang trở thành trụ cột trong kế hoạch hợp tác với 5 quốc gia thuộc tiểu vùng Mêkông tiến tới xây dựng cộng đồng Đông Á hòa bình vững mạnh và phồn vinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên