Việt Nam nhấn mạnh xoá bỏ vũ khí hạt nhân là lợi ích chung của nhân loại

VOV.VN - Từ ngày 27/11 – 01/12, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hội nghị lần thứ hai các nước thành viên Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) đã được tổ chức với sự tham gia đông đảo của các nước thành viên, quan sát viên và đại diện nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Tại Hội nghị, nhiều nước quan ngại về xu hướng tăng cường vũ trang và hiện đại hoá vũ khí hạt nhân. Đồng thời, nhấn mạnh hậu quả nhân đạo thảm khốc do vũ khí hạt nhân gây ra đối với con người và môi trường. Trong bối cảnh đó, các nước kêu gọi cần tiếp tục thúc đẩy sự tham gia ký, phê chuẩn và gia nhập Hiệp ước để góp phần đạt mục tiêu thế giới phi vũ khí hạt nhân. 

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng môi trường an ninh quốc tế hiện nay đang gặp nhiều thách thức nghiêm trọng và bày tỏ lo ngại về mức độ huỷ diệt và hậu quả nhân đạo của vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đó, Đại sứ nhấn mạnh cần tăng cường củng cố lòng tin chiến lược, trong đó điều cốt lõi là phải thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường cơ chế quốc tế về giải trừ quân bị và chống phổ biến. Việc xoá bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là lợi ích chung của toàn nhân loại và cần nỗ lực, quyết tâm chính trị của tất cả các quốc gia.

Để triển khai Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân hiệu quả, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước thành viên Hiệp ước cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước; các nước chưa phải thành viên sớm ký, phê chuẩn và gia nhập Hiệp ước, góp phần phổ quát hoá Hiệp ước. Bên cạnh đó, cũng cần tiếp tục đề cao ý nghĩa quan trọng của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, nâng cao nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về hậu quả của vũ khí hạt nhân, thúc đẩy hợp tác quốc tế về xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển. Ngoài việc cần tiếp tục thúc đẩy thương lượng các thoả thuận quốc tế về bảo đảm an ninh cho các nước không có vũ khí hạt nhân và xây dựng Hiệp ước về cắt giảm vật liệu phân hạch, Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các khu vực phi vũ khí hạt nhân đối với hoà bình, an ninh quốc tế và khu vực. Theo đó, Việt Nam hoan nghênh các nước sở hữu vũ khí hạt nhân ký và phê chuẩn không kèm bảo lưu đối với Nghị định thư của Hiệp ước phi vũ khí hạt nhân ở Đông Nam Á nhằm góp phần đạt được mục tiêu thế giới phi vũ khí hạt nhân.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trong chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân nhằm hướng tới thế giới phi vũ khí hạt nhân. Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực này; đồng thời là một trong 10 nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân và đã khai báo theo nghĩa vụ Điều 2 Hiệp ước đúng thời hạn. Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 81 năm 2019 thiết lập khuôn khổ pháp lý quốc gia quan trọng trong phòng chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) là hiệp ước về giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương đầu tiên có hiệu lực kể từ năm 1990 đến nay. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên trong lịch sử đặt ra nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý toàn diện đối với các quốc gia thành viên về việc cấm hoàn toàn sở hữu, phát triển, tàng trữ, sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiệp ước TPNW chính thức có hiệu chính thức kể từ ngày 22/01/2021, hiện có 69 quốc gia phê chuẩn/gia nhập và 93 quốc gia ký. Hiệp ước được thông qua tại Hội nghị Liên Hợp Quốc đàm phán văn kiện pháp lý ràng buộc về cấm và hướng tới loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân tổ chức tại New York (Mỹ) từ ngày 15/6-7/7/2017.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Hội đồng Bảo an hơn bao giờ hết cần đổi mới theo hướng gia tăng tính đại diện, hiệu quả để thích nghi và phù hợp với thực tế hiện nay.

Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định Hội đồng Bảo an hơn bao giờ hết cần đổi mới theo hướng gia tăng tính đại diện, hiệu quả để thích nghi và phù hợp với thực tế hiện nay.

Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78
Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 1/6 đã bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn thường trực Trinidad and Tobago, làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78 đại diện cho Nhóm Mỹ Latinh.

Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78

Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 1/6 đã bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn thường trực Trinidad and Tobago, làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78 đại diện cho Nhóm Mỹ Latinh.

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25/5 đã chủ trì Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25/5 đã chủ trì Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba của người Palestine
Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba của người Palestine

VOV.VN - Uỷ ban của Liên Hợp Quốc về các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine (CEIRPP) ngày 15/05 đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba.

Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba của người Palestine

Liên Hợp Quốc tổ chức kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba của người Palestine

VOV.VN - Uỷ ban của Liên Hợp Quốc về các quyền bất khả xâm phạm của người Palestine (CEIRPP) ngày 15/05 đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm sự kiện Nakba.

Phái đoàn Lào chung vui Tết Nguyên đán với Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Phái đoàn Lào chung vui Tết Nguyên đán với Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Anouparb Vongnorkeo, Trưởng Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc, cùng các cán bộ Phái đoàn Lào ngày 19/1 đã đến chúc Tết Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.

Phái đoàn Lào chung vui Tết Nguyên đán với Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Phái đoàn Lào chung vui Tết Nguyên đán với Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Anouparb Vongnorkeo, Trưởng Phái đoàn Lào tại Liên Hợp Quốc, cùng các cán bộ Phái đoàn Lào ngày 19/1 đã đến chúc Tết Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và các cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.