Việt Nam - Nhật Bản nâng cấp quan hệ hai nước

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm, trong đó cho biết hai bên thống nhất ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 - 30/11/2023. Sau lễ đón và cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm, trong đó cho biết hai bên thống nhất ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Phát biểu với báo chí, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng thăm chính thức Nhật Bản dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và cho biết: "Tôi và Ngài Thủ tướng Kishida vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã cùng điểm lại những thành quả và các bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, toàn diện của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua. Đặc biệt, chúng tôi thống nhất cùng ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

Đây là sự kiện quan trọng, mở ra trang mới trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Tuyên bố chung và Hội đàm giữa tôi và Thủ tướng Kishida đã thống nhất phương hướng lớn, chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới."

Theo đó, về chính trị, quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao hằng năm với nhiều hình thức linh hoạt; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất, hiệu quả trên cơ sở văn kiện chung đã ký kết giữa hai bên.

Về hợp tác kinh tế và lĩnh vực mới, Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế; thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh kinh tế; mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chủ tịch nước và Thủ tướng Kishida hoan nghênh các khoản ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm 2023 có thể vượt mốc 100 tỉ Yên. Chủ tịch nước cho rằng, đây là tiền đề trọng để hai nước duy trì và đẩy mạnh hợp tác về ODA thời gian tới. 

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao Thủ tướng Kishida khẳng định Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Nhật Bản; cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết, từ khi trở thành nghị sĩ Quốc hội, ông luôn tham gia hoạt động trong Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt và hầu như năm nào cũng thăm Việt Nam, gắn bó sâu sắc với Việt Nam.

Do đó tại hội đàm, Thủ tướng Kishida đã trao đổi kỹ lưỡng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thúc đẩy quan hệ Việt Nam Nhật Bản lên tầm cao mới: "Tôi rất vui mừng vì được tiếp đón ngài Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước Việt Nam đến Nhật Bản vào đúng năm lịch sử kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam. Vì hòa bình, thịnh vượng của châu Á và thế giới, chúng tôi đã đồng ý nâng cấp quan hệ hai bên. Trong tương lai cần thiết phải củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước nên hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực."

Theo đó, Thủ tướng Kishida cho rằng, Việt Nam là đối tác cần thiết để hướng tới thực hiện sáng kiến Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Việt Nam vừa là cứ điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng, đồng thời hai bên sẽ cùng hợp tác để đồng sáng tạo phát triển các ngành công nghiệp tương lai như công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Trong các nỗ lực thông qua sáng kiến cộng đồng châu Á phát thải bằng 0, Nhật Bản và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển dịch năng lượng giữa hai nước.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, hai bên cùng xúc tiến hợp tác và hỗ trợ về công nghệ thiết bị thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức.

Về giao lưu nhân dân, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, nguồn nhân lực Việt Nam là sự hiện diện không thể thiếu được trong việc phát triển kinh tế xã hội của Nhật Bản. Hai bên sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác như giao lưu thế hệ trẻ gánh vác tương lai; giao lưu giữa các địa phương và xúc tiến du lịch mạnh mẽ hơn.

Tại họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida đều nhấn mạnh, phải củng cố, duy trì trật tự, tự do quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề biển Đông. Nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 27/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide và các thành viên chủ chốt của Ban Lãnh đạo Liên minh cùng một số nghị sỹ trong Ban lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 27/11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide và các thành viên chủ chốt của Ban Lãnh đạo Liên minh cùng một số nghị sỹ trong Ban lãnh đạo của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới
Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27-30/11. 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27-30/11. 

Chủ tịch nước tự hào về những thành tựu của trí thức người Việt tại Nhật Bản
Chủ tịch nước tự hào về những thành tựu của trí thức người Việt tại Nhật Bản

VOV.VN - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và tự hào về những thành tựu mà trí thức tiêu biểu người Việt tại Nhật Bản đã đóng góp cho nước sở tại cũng như quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ tịch nước tự hào về những thành tựu của trí thức người Việt tại Nhật Bản

Chủ tịch nước tự hào về những thành tựu của trí thức người Việt tại Nhật Bản

VOV.VN - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng và tự hào về những thành tựu mà trí thức tiêu biểu người Việt tại Nhật Bản đã đóng góp cho nước sở tại cũng như quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.