Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần đưa quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27-30/11. 

Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Người đứng đầu Nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các Chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh, năm 2023 đánh đấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, cũng là năm đánh dấu 9 năm hai nước nâng cấp quan hệ song phương thành Đối tác chiến lược sâu rộng. 

Nhân dịp này, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về ý nghĩa và triển vọng của chuyến thăm.

PV: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt - năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong chuyến thăm, dự kiến Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Kishida, và có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo các giới chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản và đi thăm Fukuoka.

Chuyến thăm là một điểm nhấn trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và có 3 ý nghĩa quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn là lĩnh vực ngoại giao nhân dân, và mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai bên.

Thông qua chuyến thăm lần này thể hiện sự trao đổi mật thiết và là cơ hội tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị giữa lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Nhật Bản. Với chuyến thăm lần này, 4 lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo Nhật Bản. Khởi đầu là điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Kishida vào tháng 3; sau đó là cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Nhật Bản; và tháng 9 diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch thượng viện Nhật Bản.

Chuyến thăm lần này tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với đối tác Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài; phát huy điểm tương đồng về lợi ích, góp phần vào sự phát triển mỗi nước, môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực và trên thế giối.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với nội dung như vậy, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp.

PV: Vậy theo Thứ trưởng, chuyến thăm quan trọng lần này sẽ mở ra trang mới cho quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Nhật Bản như thế nào?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Nhìn lại 50 năm qua có thể khẳng định rằng quan hệ hai nước đang ở thời điểm tốt đẹp nhất, mật thiết nhất. Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ gắn bó rất chặt chẽ, có sự tin cậy chính trị cao, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, về kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, lao động, giao lưu giữa các địa phương. Nhật Bản là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Chắc chắn chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào tầm cao mới, có thể nói là trang mới phát triển tốt đẹp hơn, thể hiện rất rõ qua các định hướng:

Trước hết, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản được nâng tầm lên thì mối quan hệ phát triển bền vững, sâu sắc hơn và thực chất hơn; tập trung vào lĩnh vực liên quan phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng như cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Hướng thứ hai, mối quan hệ này tiếp tục phát triển không chỉ trong lĩnh vực hợp tác truyền thống mà kể cả lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt là nỗ lực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hay là phát triển hạ tầng.

Điểm thứ ba, với định hướng mới, khuôn khổ hợp tác mới thì trong thời gian tới quan hệ hai nước không chỉ tập trung vào bình diện song phương mà tiếp tục mở rộng hợp tác bình diện khu vực và toàn cầu, đặc biệt việc hai nước là thành viên của nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế quan trọng thì sự phối hợp tại các diễn được tăng cường, đem lại đóng góp tích cực, cụ thể cho môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển, thịnh vượng chung ở trong khu vực và trên thế giới.

PV: Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đầu giờ chiều nay, 26/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ  27 đến ngày 30/11.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, đầu giờ chiều nay, 26/11, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ  27 đến ngày 30/11.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mang ý nghĩa lịch sử
Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mang ý nghĩa lịch sử

Đại sứ Yamada Takio tin tưởng rằng, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Võ Văn Thưởng diễn ra vào thời điểm quan trọng như vậy sẽ mang ý nghĩa lịch sử và trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mang ý nghĩa lịch sử

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mang ý nghĩa lịch sử

Đại sứ Yamada Takio tin tưởng rằng, chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Võ Văn Thưởng diễn ra vào thời điểm quan trọng như vậy sẽ mang ý nghĩa lịch sử và trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất của năm kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas

VOV.VN - Ngày 23/11 tại Phủ Thủ tướng Na Uy, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas

VOV.VN - Ngày 23/11 tại Phủ Thủ tướng Na Uy, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Na Uy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store.