Việt Nam phản ứng về thông tin Trung Quốc triển khai UAV ở Biển Đông

VOV.VN - Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động của các bên nếu không có sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và không có giá trị.

Mô hình hoạt động của mạng lưới UAV Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Về thông tin cho rằng Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới máy bay không người lái để giám sát và chuyển tiếp thông tin từ các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp phi pháp trên Biển Đông, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 12/9, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều là bất hợp pháp và không có giá trị”.

Thông tin đăng tải trên truyền thông Trung Quốc trước đó cho biết, Bộ Tài nguyên Trung Quốc đang vận hành mạng lưới máy bay không người lái chuyên giám sát các đảo và thực thể tranh chấp ở Biển Đông.

Mạng lưới giám sát này gồm nhiều máy bay không người lái (UAV) trang bị camera độ phân giải cao kết nối với các xe liên lạc trên mặt đất, đóng vai trò như trạm thu phát sóng và mạng liên lạc vệ tinh hàng hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên tiếng về thông tin Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông
Việt Nam lên tiếng về thông tin Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông

VOV.VN - Các hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế như được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982.

Việt Nam lên tiếng về thông tin Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về thông tin Anh sẽ đưa tàu sân bay đến Biển Đông

VOV.VN - Các hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế như được thể hiện trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển năm 1982.

ASEAN cần hợp tác để yêu cầu luật pháp quốc tế thực thi trên Biển Đông
ASEAN cần hợp tác để yêu cầu luật pháp quốc tế thực thi trên Biển Đông

VOV.VN - Chuyên gia Biển Đông Vũ Thanh Ca chia sẻ ý kiến về sự vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông.

ASEAN cần hợp tác để yêu cầu luật pháp quốc tế thực thi trên Biển Đông

ASEAN cần hợp tác để yêu cầu luật pháp quốc tế thực thi trên Biển Đông

VOV.VN - Chuyên gia Biển Đông Vũ Thanh Ca chia sẻ ý kiến về sự vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông.

Thủ tướng Việt Nam và Malaysia chia sẻ quan ngại về Biển Đông
Thủ tướng Việt Nam và Malaysia chia sẻ quan ngại về Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Việt Nam và Malaysia chia sẻ quan ngại về Biển Đông

Thủ tướng Việt Nam và Malaysia chia sẻ quan ngại về Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.