Việt Nam sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp với Saudi Arabia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định như vậy khi tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ Công thương Vương quốc Saudi Arabia

Chiều 23/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Công thương Abdullah Bin Ahmed Zainal Aliridha và Bộ trưởng Nông nghiệp Vương quốc Saudi Arab Fahad Bin Abdulrahman Balghanim đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh hai Bộ trưởng cùng đoàn chính phủ Saudi Arab sang thăm Việt Nam và khẳng định: Việt Nam rất coi trọng và mong muốn cùng Saudi Arab nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước phát triển thiết thực hiệu quả đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng cho biết, quan hệ hai nước đang tiến triển tích cực, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư; trong đó, năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 700 triệu USD, tuy nhiên tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, chuyến thăm lần này là dịp để 2 bên tìm ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Saudi Arab trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Saudi Arab trong lĩnh vực nông nghiệp; đề nghị hai Bộ trưởng phối hợp với các bộ ngành Việt Nam tìm ra cơ chế, phương thức, mô hình thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, cũng như các lĩnh vực có tiềm năng như lao động, dầu mỏ... tiến tới xây dựng và ký kết các hiệp định hợp tác song phương liên quan đến bảo hộ đầu tư, kiểm dịch, thương mại tự do tạo điều kiện để hai nước trở thành đối tác hợp tác chiến lược lâu dài.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Saudi Arabia Fahad Bin Abdulrahman Balghanim  (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đồng tình với những ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Công thương Saudi Arab cho biết, chuyến thăm lần này tới Việt Nam nhằm hiện thực hóa sáng kiến của Quốc vương Saudi Arab thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đánh giá cao sự phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam với những sản phẩm mang chất lượng cao. Hai Bộ trưởng mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Saudi Arab đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác, nhằm khai thác tốt các tiềm năng của hai nước và nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai Bộ trưởng cho rằng, Việt Nam – Saudi Arab cần tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy xây dựng và ký kết các hiệp định mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập cũng như thực hiện các thỏa thuận 2 bên đã ký kết.

** Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus Valery Sudokho tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Belarus 2 nước, 2 dân tộc có quan hệ hữu nghị, truyền thống, tốt đẹp; Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Belarus đối với Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển-kinh tế xã hội ngày nay.

Thủ tướng cho biết, năm 2010, kim ngạch thương mại Việt Nam - Belarus đạt 100 triệu USD chỉ bằng 80% so với năm 2009, vì vậy hai nước cần tích cực thúc đẩy hợp tác để đẩy nhanh con số này trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện khuyến khích doanh nghiệp 2 nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực là thế mạnh của Belarus như: sản xuất ô tô, cơ khí, thiết bị khai thác mỏ... đồng thời tin tưởng Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình sẽ phối hợp tốt với các cơ quan của Việt Nam đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Đại sứ Valery Sudokho nhấn mạnh, việc Liên minh Nga - Belarud - Kazakstan đang tiến hành đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập, Đại sứ Valery Sudokho cho rằng, hai nước đã có truyền thống thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực truyền thống này.

Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ làm hết sức để thúc đẩy hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đem lại lợi ích cho cả hai bên. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên