Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Ai Cập

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Ai Cập trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại đầu tư, thuỷ sản, dầu khí.

Ngày 26/6, Đặc phái viên của Thủ tướng, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng và phái đoàn liên ngành đã có hàng loạt các cuộc  gặp và thảo luận với các quan chức Ai Cập nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên một bước mới.

Đặc phái viên Đoàn Xuân Hưng gặp Thủ tướng Ai Cập

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Essam Sharaf, Đặc phái viên của Thủ tướng Đoàn Xuân Hưng đã trao thư thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đặc phái viên Đoàn Xuân Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng, tôn trọng tiến trình chính trị và sự lựa chọn của nhân dân Ai Cập. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Ai Cập trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại đầu tư, thuỷ sản, dầu khí.

Trước đó, Đặc phái viên Đoàn Xuân Hưng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập, bà Wafaa Baseem. Đặc phái viên Đoàn Xuân Hưng khẳng định chuyến thăm Ai Cập vào thời điểm này của phái đoàn chính phủ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với Ai Cập. Việt Nam quan tâm và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Ai Cập ở khu vực châu Phi. Đặc phái viên cho rằng lãnh đạo cấp cao nhất Ai Cập sang thăm Việt Nam và ngược lại sẽ là bước thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương.

Phái đoàn của Việt Nam thăm Ai Cập lần này có đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Trong đó, Tập đoàn như Viettel sẵn sàng đầu tư hàng tỉ USD vào Ai Cập trong lĩnh vực viễn thông và Tập đoàn dầu khí quốc gia sẵn sàng hợp tác đầu tư khai thác dầu khí với Ai Cập.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Wafaa Baseem đã đánh giá cao chuyến thăm của phái đoàn Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh Ai Cập đang gặp nhiều khó khăn sau những thay đổi và biến động.

Bà Wafaa Baseem khẳng định sau cuộc cách mạng vừa qua, Ai Cập mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại, trong đó có châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Ai Cập mong muốn hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và nâng mối quan hệ lên mức hợp tác cao nhất.

Bà Wafaa Baseem cho rằng, dù đang còn nhiều khó khăn nhưng không cản trở quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập.

Ông Đoàn Xuân Hưng gặp Thứ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Ai Cập

Trước đó, Đặc phái viên của Thủ tướng và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Đăng Khoa có cuộc làm việc với Tổng cục trưởng phát triển tài nguyên thuỷ sản Mohamed Fathi Osman, Thứ trưởng Bộ hợp tác quốc tế Nabil Abdel Amid.

Các cuộc trao đổi nhằm củng cố thêm các bước thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ sản mà Việt Nam có thế mạnh. Ai Cập mong muốn Việt Nam đào tạo chuyên gia và hỗ trợ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Việt Nam và Ai Cập đều mong muốn nâng kim ngạch xuất nhập khẩu trong thời gian tới./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên