Việt Nam sẽ giúp Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ giúp đỡ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào 2016.

Sáng nay (5/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lào Phongsavath Boupha cùng đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phongsavath Boupha. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu văn phòng chủ tịch nước CHDCND Lào, qua đó càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa 2 văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và CHDCND Lào, góp phần tích cực vào quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai văn phòng Chủ tịch nước thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng hai nước đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới của 5 năm tới, trong đó năm sau hai Đảng đều tổ chức Đại hội toàn quốc nên có rất nhiều công việc cần triển khai và hợp tác. Chủ tịch nước đề nghị cùng với đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương thì cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước hai nước để nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhấn mạnh, cuối năm 2015 sẽ hình thành cộng đồng ASEAN và năm 2016 Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ giúp đỡ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Boupha cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời chia sẻ với những mất mát về người và của mà nhân dân 1 số tỉnh của Việt Nam phải gánh chịu trong trận lũ lụt vừa qua.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Boupha tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch nước, sự tích cực khẩn trương của các bộ ngành, ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước, các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ sẽ từng bước khắc phục và ổn định cuộc sống.

Thông báo một số nội dung hợp tác giữa 2 Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Phongsavath Boupha nhấn mạnh, những kinh nghiệm của Việt Nam cũng là mong muốn mà Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và định hướng phát triển đất nước thời gian tới.

Chủ nhiệm Phongsavath Boupha mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam sẽ giúp đỡ Văn phòng Chủ tịch nước Lào trong việc xây dựng website và chia sẻ kinh nghiệm để đưa những thông tin hoạt động của văn phòng tới người dân trong cả nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Lào Thammavong nói về đập thủy điện trên dòng chính Mekong
Thủ tướng Lào Thammavong nói về đập thủy điện trên dòng chính Mekong

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Lào khẳng định:,Nếu các đập thủy điện ở dòng chính Mekong có hại cho môi trường và người dân thì nhất định không nên làm.

Thủ tướng Lào Thammavong nói về đập thủy điện trên dòng chính Mekong

Thủ tướng Lào Thammavong nói về đập thủy điện trên dòng chính Mekong

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Lào khẳng định:,Nếu các đập thủy điện ở dòng chính Mekong có hại cho môi trường và người dân thì nhất định không nên làm.

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng
Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

VOV.VN -Thủ tướng Lào: những kinh nghiệm của Việt Nam cũng là mong muốn Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và định hướng phát triển đất nước

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

Lào học tập kinh nghiệm của Việt Nam để chuẩn bị Đại hội Đảng

VOV.VN -Thủ tướng Lào: những kinh nghiệm của Việt Nam cũng là mong muốn Lào chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và định hướng phát triển đất nước

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch

VOV.VN - Ông Hoàng Đức Hậu mong muốn quan hệ hợp tác văn hóa – du lịch giữa Việt Nam – Lào sẽ có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch

VOV.VN - Ông Hoàng Đức Hậu mong muốn quan hệ hợp tác văn hóa – du lịch giữa Việt Nam – Lào sẽ có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Chính phủ Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Thongsing Thammavong nhấn mạnh, Lào luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Thongsing Thammavong nhấn mạnh, Lào luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng
Tổng Bí thư Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

VOV.VN- Tổng bí thư Lào Choumaly Sayasone nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang làm việc tại Lào.

Tổng Bí thư Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

VOV.VN- Tổng bí thư Lào Choumaly Sayasone nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang làm việc tại Lào.

Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác thanh tra
Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác thanh tra

VOV.VN -Ngành Thanh tra Việt Nam - Lào đã luôn duy trì quan hệ gắn bó trong suốt 20 năm qua.

Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác thanh tra

Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường hợp tác về công tác thanh tra

VOV.VN -Ngành Thanh tra Việt Nam - Lào đã luôn duy trì quan hệ gắn bó trong suốt 20 năm qua.