Việt Nam ủng hộ nỗ lực cải cách của UNESCO

(VOV) - Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực cải cách của UNESCO nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường vị thế, vai trò của mình...

Từ 10-26/4, tại Paris, diễn ra Phiên họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 191, với nhiều nội dung quan trọng về chiến lược ngân sách của tổ chức. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu, đã có phát biểu quan trọng tại phiên họp và gặp riêng bên lề phiên họp với Tổng giám đốc UNESCO.

Tại phiên họp lần này, đại biểu 58 quốc gia thành viên của Hội đồng chấp hành – cơ quan được coi như đầu não hoạch định chính sách của UNESCO - đã cùng bàn về Dự thảo Chiến lược trung hạn 2014-2021 37 C/4 và Dự thảo Chương trình, Ngân sách 2014-2017 37C/5. Các dự thảo này là kết quả 5 cuộc họp tham vấn của Ủy ban quốc gia các nước thành viên UNESCO, trong đó có một cuộc họp tham vấn được tổ chức tại Việt Nam vào năm ngoái.

Đoàn Việt Nam tại phiên họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 191

Điều đặc biệt đây là lần đầu tiên UNESCO xây dựng một chiến lược 8 năm, trong đó có bàn đến vai trò và đóng góp của UNESCO vào chương trình nghị sự của Liên hợp quốc sau năm 2015, thời hạn kết thúc việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ mà LHQ đề ra.

Phát biểu tại phiên họp chung toàn thể của Hội đồng chấp hành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: “Việt Nam tiếp tục ủng hộ những nỗ lực cải cách của UNESCO nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường vị thế, vai trò của Tổ chức…Việt Nam cam kết tiếp tục chia sẻ và đồng hành cùng UNESCO vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và kêu gọi các quốc gia thành viên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đóng góp thêm sáng kiến vào ngân sách cũng như việc triển khai chương trình, hoạt động của UNESCO.”

Cũng tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo những kết quả chính của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng các nước Đông Nam Á lần thứ 47 (SEAMEC 47) được tổ chức tại Việt Nam – nước Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á cuối tháng 3 vừa qua. Việt Nam hoan nghênh và cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào việc ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác giữa ASEAN và UNESCO dự kiến có thể được ký kết vào cuối năm nay. Thỏa thuận này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Cộng đồng ASEAN cũng như quan hệ song phương giữa UNESCO với từng nước thành viên trong Cộng đồng.  


Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn gặp riêng Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova

Bên lề phiên họp Hội đồng chấp hành, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã có cuộc gặp riêng với Tổng giám đốc UNESCO bà Irina Bokova. Trả lời PV VOV thường trú tại Pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết kết quả cuộc gặp:

Lãnh đạo UNESCO nhiệm kỳ này đặc biệt là bà Bokova dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam vì bà thực sự yêu mến văn hóa truyền thống của dân tộc Việt nam. Trong cuộc họp lần này, trước hết bà đánh giá cam kết và thỏa thuận giữa chúng ta với UNESCO trong dịp bà sang thăm nhân kỷ niệm nghìn năm Thăng Long. Những cam kết và trao đổi bà Bokova đánh giá chúng ta thực hiện nghiêm túc và có nhiều thành công.

Triển vọng hợp tác giữa chúng ta với UNESCO rất tốt, chúng ta còn có nhiều hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể, chúng ta còn có nhiều hồ sơ dự trữ về di sản văn hóa thiên nhiên và sinh quyển có thể trình lên UNESCO. Những năm tới đây chúng tôi rất muốn sẽ có những trao đổi cụ thể giữa UNESCO với các ngành liên quan của chúng ta trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục. Bà Bokova có hứa sẽ tới thăm đất nước mà bà rất quý mến là Việt Nam lần thứ hai trong chuyến thăm Châu Á tới đây, đây là điểm hiếm nhất là đối với lãnh đạo của tổ chức này, đặc biệt là Tổng giám đốc UNESCO. Đây cũng là sự ngưỡng mộ, đánh giá cao của thế giới đối với đất nước chúng ta, với những di sản được thế giới công nhận …”

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn của VOV


Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Việt Nam tin tưởng UNESCO sẽ thành công trong triển khai những chương trình cải cách đổi mới, dưới ban lãnh đạo mà bà Bokova điều hành. Các quốc gia thành viên đang có sự đoàn kết nhất trí ủng hộ ban lãnh đạo hiện nay của UNESCO và Việt Nam hy vọng các nước thành viên sẽ cũng đưa ra những sáng kiến, cùng thực hiện các chương trình cải cách, tiết kiệm thực tế để UNESCO vẫn là tổ chức uy tín hàng đầu của LHQ trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên