Việt Nam và các nước thành viên ASEM tăng cường quản lý nguồn nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong cộng đồng các nước thành viên ASEM chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước bền vững.

Sáng nay (4/6), tại Bến Tre, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường và các thành viên ASEM tổ chức hội thảo “Tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015”.

Đến dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; lãnh đạo 13 tỉnh vùng ĐBSCL, cùng các đại sứ, quan chức của 53 nước thành viên ASEM, đại diện Quỹ Hội sông Mê Kông, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu đều có chung nhận định, nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Dù có sự chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về nước uống nhưng trên thế giới hiện nay vẫn còn 750 triệu người chưa tiếp cận được nguồn nước đã cải thiện.

Nhiều quốc gia thường xuyên bị thiếu nước ngọt vào mùa khô do hạn hán và tình hình ô nhiễm môi trường nước ở các dòng sông. Dự đoán đến năm 2050, nhu cầu về nước sẽ tăng 55% so với hiện nay. 

Tại Việt Nam, Chính phủ và nhân dân rất coi trọng nguồn nước, xem an ninh nguồn nước gắn với an ninh lương thực. Thời gian qua Việt Nam đã phối hợp tốt với  các nước trong cộng đồng Á–Âu (ASEM), Quỹ Hội sông Mê Kông trong việc quản lý, khai thác tài nguyên nước hiệu quả, bền vững.

Việt Nam đã xây dựng Chương trình chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; thực hiện đúng các cam kết đối với ASEM và đề xuất 21 sáng kiến, đồng tác giả 24 sáng kiến khác cho ASEM về quản lý, khai thác nguồn nước ngọt về vệ sinh môi trường.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với cuộc sống con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Phó Thủ tướng mong cộng đồng các nước thành viên ASEM cần chung tay, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, khai thác nguồn nước theo hướng bền vững; cần có những sáng kiến, giải pháp, dự án mang tính khả thi để quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Chúng ta cần biến lời nói thành hành động cụ thể. Đã đến lúc các thành viên ASEM cần chung tay với cộng đồng quốc tế thúc đẩy thông qua chương trình nghị sự sau năm 2015. Cần thống nhất trong nhận thức và hành động để bảo đảm vấn đề nguồn nước. Việc bảo vệ nguồn nước chỉ có thể bền vững, hiệu quả nếu được lồng ghép vào chiến lược phát triển bền vững, cân bằng, đồng đều sáng tạo, bền vững của từng quốc gia; Tăng cường trao đổi những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đưa ra những chính sách kiến nghị về tài nguyên nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4,5 tỷ USD cho giao thông, môi trường và nguồn nước
4,5 tỷ USD cho giao thông, môi trường và nguồn nước

ADB có gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,38 tỉ USD cho dự án này.

4,5 tỷ USD cho giao thông, môi trường và nguồn nước

4,5 tỷ USD cho giao thông, môi trường và nguồn nước

ADB có gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,38 tỉ USD cho dự án này.

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước
Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

Tìm nguồn nước dưới đất cho vùng khan hiếm nước

VOV.VN -Chương trình được thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước
Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”
Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

VOV.VN - Nếu nguồn nước ăn, uống hàng ngày nhiễm kim loại nặng vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 “làng ung thư”

VOV.VN - Nếu nguồn nước ăn, uống hàng ngày nhiễm kim loại nặng vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn
Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

Phải biết tiết kiệm nguồn nước quý trong lúc khô hạn

VOV.VN - Mùa khô là nguồn phát điện quý, có thể coi nước như xăng dầu. Vì vậy, người dân không thể để nước lãng phí.

Đề nghị Nhật Bản giúp các nước cùng bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông
Đề nghị Nhật Bản giúp các nước cùng bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông

Chiều nay (2/11), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Đề nghị Nhật Bản giúp các nước cùng bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông

Đề nghị Nhật Bản giúp các nước cùng bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông

Chiều nay (2/11), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Bảo vệ nguồn nước - nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới
Bảo vệ nguồn nước - nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới

(VOV) - Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước và tích cực triển khai chiến lược của ASEAN về quản lý tài nguyên nước.

Bảo vệ nguồn nước - nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới

Bảo vệ nguồn nước - nguồn tài nguyên chiến lược toàn cầu mới

(VOV) - Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước và tích cực triển khai chiến lược của ASEAN về quản lý tài nguyên nước.