Việt Nam và New Zealand ký Chương trình hành động giai đoạn 2021 – 2024

VOV.VN - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024 sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.

Ngày 8/12, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký trực tuyến Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024 với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Tham dự lễ ký có Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Đại sứ được chỉ định của Việt Nam tại New Zealand cùng lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng rằng với nội dung phong phú và sâu rộng, Chương trình hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021 – 2024 sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên vẫn linh hoạt duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, nông nghiệp, y tế trong năm vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhân dịp này, Bộ trưởng đã chúc mừng New Zealand vừa tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của New Zealand trên trường quốc tế. 

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand phát biểu nhấn mạnh coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, chia sẻ về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong phục hồi kinh tế; cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành hai nước thời gian qua trong việc hoàn thiện Chương trình hành động và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại – đầu tư, giáo dục, kinh tế số và biến đổi khí hậu, trong đó có việc hai bên hợp tác phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD vào năm 2024.

Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Bộ trưởng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam khi New Zealand đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC 2021 và nhấn mạnh New Zealand là một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN; chia sẻ quan điểm với Việt Nam về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, bao trùm, tuân thủ luật pháp quốc tế với ASEAN đóng vai trò trung tâm. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã vui vẻ nhận lời mời/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bất chấp đại dịch, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn đạt nhiều thành tựu ấn tượng”
“Bất chấp đại dịch, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn đạt nhiều thành tựu ấn tượng”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân kỷ niệm 46 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 1 năm hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược.

“Bất chấp đại dịch, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn đạt nhiều thành tựu ấn tượng”

“Bất chấp đại dịch, quan hệ Việt Nam - New Zealand vẫn đạt nhiều thành tựu ấn tượng”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân kỷ niệm 46 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 1 năm hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược.

Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021
Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021

VOV.VN - Chiều nay (26/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Tredene Cherie Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021

Việt Nam đánh giá cao vai trò lãnh đạo của New Zealand trong năm APEC 2021

VOV.VN - Chiều nay (26/10), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Tredene Cherie Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế
Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

Đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và thiết bị y tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã viện trợ vaccine cho Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về vaccine và các thiết bị y tế.