Việt - Trung ký Biên bản ghi nhớ giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới

VOV.VN - Ngày 9/7, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đoàn đại biểu 12 đồn Biên phòng của 2 tỉnh Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) tổ chức Hội đàm giao ban quý II/2024 với Đoàn đại biểu Chi đội Quản lý biên giới Bách Sắc (Trung Quốc).

Quý II/2024, hai bên đã tích cực trao đổi thông tin, phối hợp triển khai tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biên giới, tiến hành tuần tra chung ban đêm; duy trì lưu thông biên giới, cửa khẩu, tăng cường lòng tin chính trị, quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hiểu biết lẫn nhau.

Theo đó, trên cơ sở cơ chế hợp tác đã thống nhất, hai bên đã làm việc trực tiếp trên biên giới 82 lần; gián tiếp 97 thư kịp thời thông báo thông tin, tình hình có liên quan đến biên giới, cửa khẩu, hoạt động của các loại tội phạm, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu… góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Hai Bên đã trao trả, tiếp nhận 61 vụ/483 công dân xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn 406 lần/7.785 lượt người có ý định vượt biên vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã từ Trung Quốc trở về; 1 vụ/3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam; 13 vụ/24 đối tượng nhập cảnh trái phép. Lực lượng hai Bên cũng đã bắt giữ 4 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tại cuộc hội đàm, hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Việt Nam và Bộ Công an, Trung Quốc và các biên bản thỏa thuận khác mà hai bên đã ký kết trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát Biên phòng; tăng cường phối hợp tuần tra chung; thông báo, trao đổi kịp thời tình hình có liên quan, chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; nhất là tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, kiên quyết điều tra, xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức môi giới, đưa, đón người khác xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo giữ vững ổn định khu vực biên giới, cửa khẩu tập trung vào các khu vực địa bàn trọng điểm.

Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp điều tra xác minh nhân thân; trao trả, tiếp nhận các trường hợp công dân xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu đảm bảo đúng trình tự quy định không để tự trở về qua các đường mòn, lối mở. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng thiết bị bay để quay phim, chụp ảnh ở khu vực biên giới. Tiếp tục tham mưu cho cấp trên tổ chức Tổng kết 10 năm ký Biên bản ghi nhớ "Chung tay xây dựng Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng cửa khẩu bình yên"...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy hợp tác, bảo vệ bền vững nguồn nước xuyên biên giới
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy hợp tác, bảo vệ bền vững nguồn nước xuyên biên giới

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác về bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, đảm bảo quản lý hiệu quả và công bằng các nguồn nước chung, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển bền vững, ngăn ngừa xung đột.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy hợp tác, bảo vệ bền vững nguồn nước xuyên biên giới

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy hợp tác, bảo vệ bền vững nguồn nước xuyên biên giới

VOV.VN - Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác về bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, đảm bảo quản lý hiệu quả và công bằng các nguồn nước chung, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển bền vững, ngăn ngừa xung đột.

Việt Nam rất quan tâm về tác động xuyên biên giới của các công trình trên sông Mekong
Việt Nam rất quan tâm về tác động xuyên biên giới của các công trình trên sông Mekong

VOV.VN - Việc phát triển và vận hành các công trình thủy điện trên dòng sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm các tác động xuyên biên giới đến môi trường cũng như phát triển kinh tế xã hội, đời sống kinh tế xã hội của các nước trên lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn và phải phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế.

Việt Nam rất quan tâm về tác động xuyên biên giới của các công trình trên sông Mekong

Việt Nam rất quan tâm về tác động xuyên biên giới của các công trình trên sông Mekong

VOV.VN - Việc phát triển và vận hành các công trình thủy điện trên dòng sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm các tác động xuyên biên giới đến môi trường cũng như phát triển kinh tế xã hội, đời sống kinh tế xã hội của các nước trên lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn và phải phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

VOV.VN - Sáng nay (12/4), tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra các hoạt động Giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

VOV.VN - Sáng nay (12/4), tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra các hoạt động Giao lưu. Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu.