Thông cáo về phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Hội nghị đã nghe báo cáo chuyên đề về xung đột Nga-Ukraine; cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; về đổi mới chính sách pháp luật đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Ngày 10/5, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII bước sang ngày làm việc cuối cùng. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo chuyên đề: Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau nội dung này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương thảo luận về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Buổi chiều, Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường. Trung ương cho ý kiến về các nội dung Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận tại Hội nghị. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bế mạc. Trung ương đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, với 100% đại biểu biểu quyết đồng ý. 

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

VOV.VN - Chiều 10/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bế mạc. Trung ương đã nhất trí cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị, với 100% đại biểu biểu quyết đồng ý. 

Trung ương thống nhất cao việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Trung ương thống nhất cao việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung ương thống nhất cao việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trung ương thống nhất cao việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.