Xử lý cán bộ vi phạm, lấy lại niềm tin cho người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Người dân Thủ Thiêm mong chờ những bức xúc kéo dài hàng chục năm qua sẽ sớm được khắc phục dứt điểm để trả lại quyền và lợi ích chính đáng cho họ.

Ngay sau khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận về vi phạm của ông Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TPHCM liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2) tới mức phải xem xét kỷ luật, người dân TPHCM cho rằng, ai sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm.

Người dân Thủ Thiêm bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, nhưng cũng đau xót vì mất cán bộ chủ chốt của TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Khương, ở phường Bình Khánh, quận 2 bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với vấn đề tại đô thị mới Thủ Thiêm, ông Khương cho rằng, vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Nhưng, với vai trò là người đứng đầu của Đảng bộ TPHCM thời kỳ đó, ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm chính và cần được xử lý nghiêm.

Ông Khương cũng mong TPHCM sớm đưa ra những chính sách phù hợp cho người dân bị mất đất.

“Sai phạm tại đô thị mới Thủ Thiêm đến nay đã kéo dài mười mấy năm trời, chúng tôi mong muốn Chính phủ sẽ nhanh chóng vào cuộc để giải quyết dứt điểm cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án đô thị mới Thủ Thiêm, để người dân nhanh chóng có cuộc sống ổn định”- ông Khương đề đạt.

Bà Trần Thị Kim Huệ, phường An Khánh cho biết, ngoài việc xem xét kỷ luật cán bộ lãnh đạo thì cũng cần phải có hình thức kỷ luật những cán bộ cấp dưới và cán bộ làm công tác chuyên môn. Những người gần gũi với dân nhất nhưng lại không thực hiện đúng quy định của pháp luật.

“Đề nghị xem xét, giải quyết lại những vấn đề tồn tại. Những hồ sơ đã làm sai thì giờ phải làm lại, những quyết định sai phải huỷ bỏ hết. Bây giờ làm lại đúng pháp lý, đúng nguồn gốc và bản chất nhà cửa của người dân”, bà Huệ kiến nghị.

Bà Trần Thị Mỹ, cũng ở phường An Khánh nhận định, kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm cho người dân Thủ Thiêm hết sức vui mừng. Những sai phạm tại đây đã được Đảng và Nhà nước biết tới và bà tin rằng đến thời điểm này, thực sự  không có vùng cấm nào trong cuộc chiến chống tiêu cực.

“Đó là nỗi buồn của người dân. Nếu như cách đây mười mấy năm mà quý vị lắng nghe ý kiến của người dân thì không đến nỗi mất mát, đau thương lớn như thế này. Tuy rằng muộn nhưng có còn hơn không, người dân đang chờ những bước xử lý tiếp theo đối với những người sai phạm”, bà Mỹ bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 “Cá nhân nào sai phạm trong dự án Thủ Thiêm sẽ phải kiểm điểm“
“Cá nhân nào sai phạm trong dự án Thủ Thiêm sẽ phải kiểm điểm“

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trước người dân quận 2 tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 20/10.

 “Cá nhân nào sai phạm trong dự án Thủ Thiêm sẽ phải kiểm điểm“

“Cá nhân nào sai phạm trong dự án Thủ Thiêm sẽ phải kiểm điểm“

VOV.VN - Đó là lời khẳng định của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trước người dân quận 2 tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 20/10.

Ông Tất Thành Cang vi phạm gì trong vụ đất Phước Kiển và Thủ Thiêm?
Ông Tất Thành Cang vi phạm gì trong vụ đất Phước Kiển và Thủ Thiêm?

Ông Tất Thành Cang đã đồng ý để Công ty Tân Thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy.

Ông Tất Thành Cang vi phạm gì trong vụ đất Phước Kiển và Thủ Thiêm?

Ông Tất Thành Cang vi phạm gì trong vụ đất Phước Kiển và Thủ Thiêm?

Ông Tất Thành Cang đã đồng ý để Công ty Tân Thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy.

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“
Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

VOV.VN -Thủ tướng: Thành phố cần tập trung xử lý các tồn đọng kéo dài, từ đó nâng cao trách nhiệm, niềm tin, tạo điều kiện cho sự phát triển

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

Thủ tướng:“TPHCM phải xử lý vấn đề dân bức xúc, nhất là tại Thủ Thiêm“

VOV.VN -Thủ tướng: Thành phố cần tập trung xử lý các tồn đọng kéo dài, từ đó nâng cao trách nhiệm, niềm tin, tạo điều kiện cho sự phát triển