Các bang của Mỹ có kế hoạch khởi kiện Facebook

VOV.VN - Một nhóm các bang của Mỹ, đứng đầu là New York đang tiến hành điều tra và có kế hoạch khởi kiện trang mạng xã hội khổng lồ Facebook Inc về các vi phạm chống độc quyền trong tuần tới.

 

Theo các nguồn tin của Reuters, dự kiến, có hơn 40 bang sẽ ký vào đơn khởi kiện này.

Trước đó, Tổng chưởng lý các bang của Mỹ đã cáo buộc Facebook tìm cách mua lại các đối thủ tiềm năng nhỏ một cách có chiến lược, thường với mức giá cao, trong đó bao gồm Instagram vào năm 2012 và WhatsApp vào năm 2014. Nếu sự việc này diễn ra, đây sẽ là vụ kiện thứ 2 của các bang của Mỹ trong năm nay đối với một công ty thuộc nhóm Big Tech (Amazon, Google, Facebook, Apple).

Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã kiện Google của Alphabet Inc do sự thống trị của Google trong ngành quảng cáo trực tuyến và liên quan đến cáo buộc công ty lạm dụng vị trí thống trị của mình trong tìm kiếm trực tuyến để gây hại cho đối thủ cạnh tranh.

Mùa hè năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra rộng lớn nhằm chống lại sự độc quyền đối với các công ty công nghệ hàng đầu, bao gồm Google, Facebook, Amazon và Apple./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook bị phạt 6,1 triệu USD ở Hàn Quốc
Facebook bị phạt 6,1 triệu USD ở Hàn Quốc

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc (PIPC) đã phạt Facebook số tiền 6,7 tỉ won (khoảng 6,1 triệu USD), vì chia sẻ thông tin người dùng mà không được sự đồng ý.

Facebook bị phạt 6,1 triệu USD ở Hàn Quốc

Facebook bị phạt 6,1 triệu USD ở Hàn Quốc

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc (PIPC) đã phạt Facebook số tiền 6,7 tỉ won (khoảng 6,1 triệu USD), vì chia sẻ thông tin người dùng mà không được sự đồng ý.

Tính năng mới của Facebook Messenger và Instagram bị "tẩy chay"
Tính năng mới của Facebook Messenger và Instagram bị "tẩy chay"

VOV.VN - Tính năng mới giúp tài khoản Instagram nhắn tin với người dùng Messenger và ngược lại, khiến không ít người dùng cảm thấy không vừa lòng...

Tính năng mới của Facebook Messenger và Instagram bị "tẩy chay"

Tính năng mới của Facebook Messenger và Instagram bị "tẩy chay"

VOV.VN - Tính năng mới giúp tài khoản Instagram nhắn tin với người dùng Messenger và ngược lại, khiến không ít người dùng cảm thấy không vừa lòng...

Facebook loại nhóm kêu gọi bạo lực ở Mỹ
Facebook loại nhóm kêu gọi bạo lực ở Mỹ

Mạng xã hội này mạnh tay cấm tài khoản Stop the Steal (Ngăn chặn đánh cắp) của nhóm ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì các tuyên bố đe doạ bạo lực. Nhóm này thu hút đến hơn 360.000 thành viên chỉ trong một ngày.

Facebook loại nhóm kêu gọi bạo lực ở Mỹ

Facebook loại nhóm kêu gọi bạo lực ở Mỹ

Mạng xã hội này mạnh tay cấm tài khoản Stop the Steal (Ngăn chặn đánh cắp) của nhóm ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì các tuyên bố đe doạ bạo lực. Nhóm này thu hút đến hơn 360.000 thành viên chỉ trong một ngày.