Chiêm ngưỡng “Quái vật tàu bay” lớn nhất thế giới

VOV.VN - Stratolauch là chiếc máy bay lớn nhất thế giới, có 2 thân, giống như một chiếc thủy phi cơ cỡ lớn trên bầu trời.

Stratolauch nặng 225 tấn với sải cánh có độ dài 117,4 mét. Chiếc máy bay này vừa hoàn thành thử nghiệm chạy trên đường băng với vận tốc tiếp đất đạt 74 km/giờ.
Đây là một thành công mới sau cuộc thử nghiệm với tốc độ thấp hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó, Stratolauch đã vận hành thử 6 động cơ. Chiếc máy bay sau đó đã chạy trên đường băng ở vận tốc 100 km/giờ. Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2019.
Nhờ kích thước khổng lồ của mình, Stratolauch có thể chuyên chở lượng hàng lên tới 250 tấn.
Nhìn từ xa, Stratolauch có hình dạng giống với một chiếc thủy phi cơ khổng lồ. 
Sải cánh của Stratolauch dài 117.4 mét. Tổng thể chiếc máy bay nặng 225 tấn. 
Stratolauch có tổng cộng 6 turbin động cơ.
Stratolauch là công ty được điều hành bởi Paul Allen, đồng sáng lập của Microsoft. Stratolauch hướng tới việc đưa những chiếc tên lửa vào tầng bình lưu trước khi chúng tự tạo lực phóng bay vào không gian.
Mẫu máy bay này vẫn còn đang trong giai đoạn kiểm tra tính năng trước khi vận hành thử nghiệm.
Phóng tên lửa trên không không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Ví dụ tiêu biểu cho điều này là mẫu tên lửa Pegasus XL của Orbital ATK. Đây là mẫu tên lửa loại nhỏ. Nó có khả năng mang theo vệ tinh có trọng lượng khoảng 450 kg.
Nhà sản xuất của Pegasus XL đã ký một thỏa thuận hợp tác với Stratolauch hồi năm ngoái. NASA và tập đoàn Virgin của tỷ phú Richard Branson cũng đang phát triển những dự án tương tự.
Cuộc thử nghiệm chính thức của Stratolauch sẽ diễn ra vào năm sau. Kết quả quá trình bay thử nghiệm đóng vai trò quyết định tương lai của cỗ máy khổng lồ này. "Quái vật không gian" này có thể sẽ bị đưa vào bảo tàng nếu không đạt mục đích thương mại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook tiếp tục thử nghiệm máy bay phát internet miễn phí
Facebook tiếp tục thử nghiệm máy bay phát internet miễn phí

Dự án của Facebook mong muốn đưa internet đến những vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc địa hình đồi núi khó tiếp cận internet.

Facebook tiếp tục thử nghiệm máy bay phát internet miễn phí

Facebook tiếp tục thử nghiệm máy bay phát internet miễn phí

Dự án của Facebook mong muốn đưa internet đến những vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc địa hình đồi núi khó tiếp cận internet.

Những mẫu máy bay không người lái nổi bật tại Triển lãm CES 2018
Những mẫu máy bay không người lái nổi bật tại Triển lãm CES 2018

VOV.VN - Tuy đã có một khu vực riêng tại Triển lãm CES từ năm 2015 nhưng thị trường dành cho những chiếc robot bay này ngày càng nhỏ lại.

Những mẫu máy bay không người lái nổi bật tại Triển lãm CES 2018

Những mẫu máy bay không người lái nổi bật tại Triển lãm CES 2018

VOV.VN - Tuy đã có một khu vực riêng tại Triển lãm CES từ năm 2015 nhưng thị trường dành cho những chiếc robot bay này ngày càng nhỏ lại.

Chiếc máy bay cá nhân đầu tiên sắp trình làng
Chiếc máy bay cá nhân đầu tiên sắp trình làng

VOV.VN - The Flyer - chiếc máy bay cá nhân đầu tiên - chạy hoàn toàn bằng điện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi trình làng trong năm nay.

Chiếc máy bay cá nhân đầu tiên sắp trình làng

Chiếc máy bay cá nhân đầu tiên sắp trình làng

VOV.VN - The Flyer - chiếc máy bay cá nhân đầu tiên - chạy hoàn toàn bằng điện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi trình làng trong năm nay.

Máy bay không người lái giúp hạ giá vận tải hàng không
Máy bay không người lái giúp hạ giá vận tải hàng không

Công ty mang tên Natilus muốn giảm một nửa cước vận chuyển hàng không với thiết kế máy bay không người lái kích thước “khủng”.

Máy bay không người lái giúp hạ giá vận tải hàng không

Máy bay không người lái giúp hạ giá vận tải hàng không

Công ty mang tên Natilus muốn giảm một nửa cước vận chuyển hàng không với thiết kế máy bay không người lái kích thước “khủng”.