Chưa tròn 1 ngày tuổi, mạng xã hội Gapo đã bị ngừng hoạt động

VOV.VN - Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi ra mắt, người dùng Gapo đã không thể truy cập mạng xã hội này.

Khoảng 19h30 ngày 23/7, nhiều người dùng mạng xã hội Gapo cho biết, việc truy cập vào mạng xã hội này gặp vấn đề. Cùng lúc đó, họ nhận được thông báo về việc Gapo đang gặp phải tình trạng bị gián đoạn dịch vụ. Theo thông báo này, nguyên nhân của việc gián đoạn là do hệ thống của Gapo bị quá tải.

Mạng xã hội Made in Vietnam Gapo vừa ra mắt đã phải ngừng hoạt động.

Một giờ sau đó, Gapo đã tiếp tục gửi đi bản thông báo thứ 2 tới người dùng. Nội dung của bản thông báo này cho biết Gapo đã tạm ngưng toàn bộ hệ thống để nâng cấp và sửa lỗi. Việc ngưng hoạt động của Gapo khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi mạng xã hội này chỉ vừa mới ra mắt sáng 23/7.

Hiện tại, người dùng có thể mở ứng dụng Gapo nhưng không thể đăng nhập, tạo tài khoản mới hay chia sẻ bài đăng của mình.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Giám đốc Chiến lược Gapo cho biết, do lượng truy cập quá lớn nên Gapo đã phải bảo trì để sửa lỗi và nâng cấp hệ thống.

Ông Dương Vi Khoa, Giám đốc chiến lược của Gapo cho hay, làm mạng xã hội cũng gần như thời làm game online vậy, ngồi xem chỉ số nhảy mà sướng rồi anh em báo hệ thống crash, tắc nghẽn mà trong lòng chỉ muốn khóc.

“Có những lỗi chỉ xảy ra khi hệ thống đạt đến một ngưỡng nhất định và chúng tôi đang làm việc liên tục để khắc phục. Đây sẽ là nhưng bài học quý giá dành cho đội ngũ của Gapo trên con đường phát triển một mạng xã hội mới đầy gian lao và thử thách”, ông Khoa cho hay.

Chia sẻ của Giám đốc chiến lược của Gapo trên Facebook.

Trước đó, chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Hà Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Gapo từng cho biết mạng xã hội này chỉ mất 3 tháng phát triển (từ tháng 4/2019). Phải chăng thời gian có quá ngắn để Gapo có thể sẵn sàng chính thức ra mắt thị trường.

Gapo là một mạng xã hội hoàn toàn mới và được phát triển bởi người Việt Nam. Đây là một trong số nhiều mạng xã hội Made in Vietnam sẽ ra mắt từ nay cho đến hết năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ
Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

VOV.VN -Theo Nghị định số 27/2018, mạng xã hội phải loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc Bộ TTTT yêu cầu...

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

VOV.VN -Theo Nghị định số 27/2018, mạng xã hội phải loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc Bộ TTTT yêu cầu...

Mạng xã hội đang dung túng cho hành vi phạm tội của Khá "bảnh"?
Mạng xã hội đang dung túng cho hành vi phạm tội của Khá "bảnh"?

VOV.VN - Dùng video bạo lực, tục tĩu, hình ảnh phản cảm…để hút người xem, kiếm lời là chiêu trò phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube…

Mạng xã hội đang dung túng cho hành vi phạm tội của Khá "bảnh"?

Mạng xã hội đang dung túng cho hành vi phạm tội của Khá "bảnh"?

VOV.VN - Dùng video bạo lực, tục tĩu, hình ảnh phản cảm…để hút người xem, kiếm lời là chiêu trò phổ biến trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube…

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội
Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

VOV.VN - Người dùng nên làm thế nào để có thể bảo vệ dữ liệu của mình trên các mạng xã hội để tránh không bị lợi dụng.

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

VOV.VN - Người dùng nên làm thế nào để có thể bảo vệ dữ liệu của mình trên các mạng xã hội để tránh không bị lợi dụng.

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?
Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

VOV.VN - Theo ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó Viện trưởng Viện CSO, mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. 

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

VOV.VN - Theo ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó Viện trưởng Viện CSO, mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. 

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!
Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.

Tương lai nào cho mạng xã hội trong năm 2019?
Tương lai nào cho mạng xã hội trong năm 2019?

VOV.VN - Sử dụng mạng xã hội là xu hướng không thể cưỡng lại, cho nên để sử dụng đúng cách, người dùng cần có kiến thức, kỹ năng.

Tương lai nào cho mạng xã hội trong năm 2019?

Tương lai nào cho mạng xã hội trong năm 2019?

VOV.VN - Sử dụng mạng xã hội là xu hướng không thể cưỡng lại, cho nên để sử dụng đúng cách, người dùng cần có kiến thức, kỹ năng.