Cần hợp tác quốc tế để phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch
VOV.VN - Hội thảo Hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch vừa được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều 1/10 tại Hà Nội.
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC cho biết: Ngày 21/9/2024, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược Phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.
Đề án xác định nguồn nhân lực bán dẫn là “đột phá của đột phá”; đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn, trong đó 15.000 kỹ sư thiết kế, và 35.000 kỹ sư đóng gói, kiểm thử…
Thời gian qua, Bộ Kế hoạch Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong lĩnh vực đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, và đặc biệt là các doanh nghiệp để có thể triển khai ngay một số hoạt động đào tạo cho các kỹ sư, giảng viên để làm cơ sở triển khai Đề án. Việc hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường là nền móng quan trọng cho sự thành công của việc thực hiện Đề án đào tạo các kỹ sư bán dẫn.
Bên cạnh đó, NIC đã làm việc với các tổ chức, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới để tìm kiếm nguồn lực và cơ hội hợp tác tiềm năng cho việc thúc đẩy ngành bán dẫn Việt Nam.
Đáng chú ý, NIC đã phối hợp Cadence – tập đoàn số 1 thế giới về cung cấp công cụ thiết kế vi mạch, để hỗ trợ bản quyền phần mềm cho hơn 30 trường đại học tại Việt Nam; tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu cho giảng viên, sinh viên.
“Tiềm năng của người Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế vi mạch rất lớn. Tôi tin tưởng rằng qua các chương trình hợp tác quốc tế để đào tạo kỹ sư thiết kế vi mạch, sẽ có nhiều nhà khởi nghiệp thành công tương lai, để Việt Nam có nhiều startup kỳ lân trong ngành vi mạch”, TS. Võ Xuân Hoài nhấn mạnh.
Đánh giá cao các ký kết toàn diện của NIC và các đơn vị liên quan sẽ tạo cho kỹ sư, giảng viên Việt Nam thêm cơ hội tiếp cận và gia nhập ngành bán dẫn thế giới một cách nhanh chóng, Phó Giám đốc NIC đề nghị các tập đoàn công nghệ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là hỗ trợ các chương trình học thuật trong bối cảnh sinh viên, giảng viên còn nhiều hạn chế, khó khăn, từ thiếu bản quyền phần mềm đến các thiết bị đào tạo.
Để hiện thực hóa chủ trương của Việt Nam trong chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chính phủ Việt Nam xác định, lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt bán dẫn, trí tuệ nhân tạo là một trong những đột phá, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho các ngành kinh tế thời gian tới
“Việt Nam là một trong số ít quốc gia vừa được Hoa Kỳ lựa chọn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thông qua Sáng kiến Chip Act. Khi có cơ hội và chúng ta nắm bắt được thì Việt Nam sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, vượt qua bẫy thu nhập trung bình”, TS. Võ Xuân Hoài chia sẻ thêm.