Công nghệ y khoa đang mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh

VOV.VN - Những dụng cụ, thiết bị mới giúp phẫu thuật chuẩn mực hơn, chính xác hơn khi được tích hợp các kỹ thuật công nghệ mới.

“Công nghệ y khoa đang mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh”, đây là khẳng định của GS.TS. Trần Bình Giang - Chủ tịch Hội ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2020 vừa diễn ra tại tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị khoa học Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi toàn quốc 2020 là diễn đàn khoa học uy tín được tổ chức thường niên nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của gần 1.000 Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ, điều dưỡng và các cơ sở y tế quân dân trong nước.

Tại đây đã có 320 bài báo cáo tiêu biểu được lựa chọn trong lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật nội soi của các báo cáo viên trong và ngoài nước.

GS.TS. Trần Bình Giang cho biết, bên cạnh sự phát triển vượt bậc về trình độ tay nghệ của đội ngũ thầy thuốc ngoại khoa, sự ra đời, hỗ trợ của công nghệ y tế đang mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh. Những thiết bị y tế với công nghệ cao của thế giới lần đầu tiên được giới thiệu tại đây, như thế hệ phẫu thuật nội soi công nghệ 3D, công nghệ 4K, 8K với độ chuẩn rất cao để phẫu thuật chính xác.

“Những thiết bị mới đều được kết nối với các trung tâm đào tạo để có thể trực tiếp đào tạo từ xa, chuyển giao kỹ thuật từ 1 nơi đến nhiều nơi khác. Những dụng cụ, thiết bị mới giúp phẫu thuật chuẩn mực hơn, chính xác hơn khi được tích hợp các kỹ thuật công nghệ mới. Thành quả công nghệ đang hỗ trợ đắc lực cho công tác phẩu thuật cũng như nâng cao trình độ, tay nghề của phẫu thuật viên”, GS.TS. Trần Bình Giang khẳng định.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cũng đã đọc Quyết định số 948/QĐ-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, ngày 9/11/2020 về việc cho phép hợp nhất Hội Ngoại khoa Việt Nam, Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam thành Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí
8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

8.000 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Em bé được phẫu thuật thứ 8.000 của Chương trình Nhịp tim Việt Nam là em H’Nhun Niê, 11 tuổi, người dân tộc Ê-đê, sống ở tỉnh Đắc Lắc. Gia đình không đủ tiền để chữa trị bệnh tim bẩm sinh giãn thất trái...

Phẫu thuật thành công cho cụ ông gần 80, thoát khỏi nguy cơ đoạn chi
Phẫu thuật thành công cho cụ ông gần 80, thoát khỏi nguy cơ đoạn chi

VOV.VN - Sáng 2/11, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, Mạch máu của bệnh viện của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công cho một cụ ông nhập viện vào ngày 15/10, do mắc bệnh lý động mạch phức tạp.

Phẫu thuật thành công cho cụ ông gần 80, thoát khỏi nguy cơ đoạn chi

Phẫu thuật thành công cho cụ ông gần 80, thoát khỏi nguy cơ đoạn chi

VOV.VN - Sáng 2/11, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực, Mạch máu của bệnh viện của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công cho một cụ ông nhập viện vào ngày 15/10, do mắc bệnh lý động mạch phức tạp.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có u xơ tử cung nặng 4kg
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có u xơ tử cung nặng 4kg

VOV.VN - Sáng 29/10, các bác sĩ của bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung cho bệnh nhân với kích thước lớn 200 x 150 mm, nặng khoảng 4kg

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có u xơ tử cung nặng 4kg

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ có u xơ tử cung nặng 4kg

VOV.VN - Sáng 29/10, các bác sĩ của bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung cho bệnh nhân với kích thước lớn 200 x 150 mm, nặng khoảng 4kg