Facebook chi 5,7 tỷ USD mua cổ phần nhà mạng di động Ấn Độ

VOV.VN - Facebook vừa công bố thương vụ trị giá 435 tỷ rupees (tương đương 5,7 tỷ USD) mua lại 10% cổ phần của mạng điện thoại di động Jio của Ấn Độ.

Jio hiện thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp Ấn Độ Reliance của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani. Khoản đầu tư này sẽ cho phép Facebook mở rộng sự hiện diện tại Ấn Độ, thị trường Internet lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Facebook đặt nhiều kỳ vọng sẽ thành công tại thị trường có dân số hơn 1,3 tỷ người này, nơi mà các dịch vụ thanh toán trực tuyến và thương mại điện tử đang phát triển nhờ sự phổ cập điện thoại thông minh.

Ảnh chụp Màn hình 2020-04-22 lúc 16.28.02.png
Việc đầu tư vào mạng di động Jio của Ấn Độ giúp Facbook mở rộng kinh doanh tại thị trường này. (Ảnh: Getty Images)

Theo kế hoạch, thời gian tới, ứng dụng nhắn tin Whatsapp thuộc sở hữu của Facebook sẽ liên kết với nền tảng đi chợ trực tuyến của Reliance là JioMart để kết nối trực tuyến giữa các tiểu thương và cửa hàng nhỏ với khách hàng Ấn Độ. Hiện tại Facebook đang có khoảng 350 triệu người dùng tại Ấn Độ và dịch vụ thanh toán đang được chạy thử nghiệm tại nước này.

Với bước đi này, mục tiêu sắp tới của Facbook và ông chủ Mark Zuckerberg có thể là đưa dự án tiền ảo Libra của hãng vào thị trường Ấn Độ./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên