Google và Facebook đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia

VOV.VN - Hôm nay, hai công ty công nghệ Google và Facebook điều trần trước Thượng viện Australia trong bối cảnh cơ quan này đang xem xét dự luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia.

Tại cuộc điều trần này, cả Google và Facebook đều đe dọa sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia nếu Quốc hội Australia thông qua điều luật này.

Bà Melanie Silva, Giám đốc điều hành Google tại Australia tiếp tục phản đối dự luật mà Quốc hội Australia đang xem xét trong đó yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng tin tức của các cơ quan này. Bà Melanie Silva cho biết, dự luật đang được thảo luận là “không thể thực hiện được” vì nó phá vỡ mô hình kinh doanh của Goolge được xây dựng dựa trên khái niệm về internet miễn phí và cởi mở.

Bà Melanie Silva khẳng định, dự luật tạo ra một tiền lệ cho các doanh nghiệp của chúng tôi cũng như nền kinh tế kỹ thuật số. Vì lẽ này, bà Silva cho biết, Goolge đang chuẩn bị cho phương án rời khỏi Australia. Bà Melanie Silva cũng cho hay “nếu dự luật này trở thành điều luật thì sẽ khiến cho Goolge không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng dịch vụ tìm kiếm tại Australia”.

Không chỉ Goolge, hôm nay, Facebook cũng phản ứng cứng rắn tại buổi điều trần. Ông Simon Milner, Phó chủ tịch chính sách công của Facebook khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cho biết, các nội dung tin tức mà Facebook cung cấp trên nền tảng của mình hoàn toàn không tạo ra giá trị thương mại cho Facebook. Vì thế nếu Australia ban hành luật bắt các công ty công nghệ phải trả tiền cho cơ quan báo chí thì Facebook sẽ ngừng dịch vụ cung cấp trên nền tảng của mình.

Trước các tuyên bố cứng rắn từ phía Goolge và Facebook, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Australia chào đón các công ty đến nước này làm việc và tuân thủ các quy định ở đây.

“Australia xây dựng các quy tắc về những vấn đề có thể được làm tại Australia. Những công việc này do Quốc hội và chính phủ Australia thực hiện. Và đây là cách mọi việc diễn ra tại Australia. Australia chào đón những muốn đến đây làm việc và tuân thủ các quy định này. Nhưng chúng tôi không phản ứng trước các lời đe dọa” - Thủ tướng Australia Scott Morrison nói.

Vào cuối năm ngoái, Bộ trưởng Ngân khố Ausralia Josh Frydenberg đã đệ trình Quốc hội nước này dự luật yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng tin tức của các cơ quan này trên nền tảng của mình. Dự luật quy định các công ty công nghệ và các cơ quan báo chí phải thảo luận với nhau về mức chi trả, nếu các bên không thống nhất được điều này thì sẽ đưa ra Trọng tài giải quyết và quyết định của Trọng tài là cuối cùng.

Dự luật cũng yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp dữ liệu về người tiêu dùng tương tác với các nội dung tin tức và phải thông báo trước 14 ngày thay đổi thuật toán mới... Nếu vi phạm các quy định này, các công ty công nghệ có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 10% lợi nhuận tại Australia hoặc 10 triệu AUD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí
Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Mỹ mới đây kêu gọi Chính phủ Australia hủy bỏ dự luật bắt buộc Facebook và Google trả tiền cho các tin tức có nguồn gốc từ báo chí.

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

Mỹ không muốn Australia bắt Facebook, Google trả tiền cho báo chí

VOV.VN - Mỹ mới đây kêu gọi Chính phủ Australia hủy bỏ dự luật bắt buộc Facebook và Google trả tiền cho các tin tức có nguồn gốc từ báo chí.

Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google
Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Thuế, số tiền thuế thu về từ các cá nhân kiếm tiền trên nền tảng Google, Facebook trong năm 2019 - 2020 đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google

Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Thuế, số tiền thuế thu về từ các cá nhân kiếm tiền trên nền tảng Google, Facebook trong năm 2019 - 2020 đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế với các khoản thu nhập từ Facebook, Google, Youtube thế nào?
Khấu trừ thuế với các khoản thu nhập từ Facebook, Google, Youtube thế nào?

VOV.VN - Theo Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, ngân hàng sẽ khấu trừ thuế với các thu nhập nhận được từ Facebook, Google... nếu cá nhân không nộp.

Khấu trừ thuế với các khoản thu nhập từ Facebook, Google, Youtube thế nào?

Khấu trừ thuế với các khoản thu nhập từ Facebook, Google, Youtube thế nào?

VOV.VN - Theo Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, ngân hàng sẽ khấu trừ thuế với các thu nhập nhận được từ Facebook, Google... nếu cá nhân không nộp.