Huawei từng không thể tự sản xuất một chiếc điện thoại 5G

Richard Yu Chengdong, lãnh đạo cấp cao Huawei, cho biết tập đoàn này từng đối diện những thời điểm "vô cùng khó khăn" khi bị Washington đưa vào danh sách đen cấm vận.

Richard Yu Chengdong, hiện đang giữ chức chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết vào năm 2022, doanh số smartphone hằng năm của hãng đã giảm xuống còn khoảng 20 triệu chiếc sau khi Mỹ thắt chặt hạn chế xuất khẩu bán dẫn và chip tiên tiến sang đại lục.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, các lô hàng điện thoại thông minh của tập đoàn trụ sở tại Thâm Quyến chỉ đạt tổng cộng 28,1 triệu chiếc vào năm 2022, xếp thứ 10 trong ngành và công ty dẫn đầu thị trường là Samsung Electronics khi đó đã xuất xưởng 258,5 triệu chiếc trên toàn thế giới. Trong khi đó, vào năm 2019, trước thời điểm Washington đưa Huawei vào danh sách cấm vận, doanh số smartphone toàn cầu của công ty là hơn 240 triệu chiếc.

“Nhóm của chúng tôi đã không thể vận hành”, Yu nói. “Từ chỗ là công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ 5G, chúng tôi thậm chí còn không thể tự sản xuất mẫu điện thoại 5G nào. Đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn”.

Huawei đã bất ngờ trở lại thị trường điện thoại thông minh 5G vào tháng 8 năm ngoái, khi hãng tung ra mẫu điện thoại trang bị bộ xử lý 7 nanomet - bước đột phá được đón nhận nồng nhiệt ở đại lục, song càng khiến các lệnh cấm vận từ Washington thắt chặt.

“Giờ đây điện thoại thông minh của chúng tôi sử dụng chip sản xuất nội địa thay vì những con chip phương Tây. Sự đón nhận của người dùng cũng đang góp phần vào sự phát triển của chuỗi cung ứng điện tử Trung Quốc”, lãnh đạo cấp cao Huawei nói.

Theo TechInsights, tập đoàn này dự kiến ​​ xuất xưởng hơn 50 triệu thiết bị cầm tay tại Trung Quốc trong năm nay, giành lại vị trí dẫn đầu tại đại lục với thị phần dự kiến ​​là 19%, tăng từ 12% của năm 2023.

Tuần trước, Huawei đã hoàn thành xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) tại Thượng Hải, nhằm tập trung nguồn lực cho chất bán dẫn, mạng không dây và Internet vạn vật.

Huawei cũng kỳ vọng phá vỡ sự thống trị của các hệ điều hành di động phương Tây tại đại lục khi phát hành HarmonyOS Next - phiên bản chấm dứt hỗ trợ ứng dụng chạy Android.

Đáp lại, Bộ Thương mại Mỹ vào đầu tháng này thông báo thu hồi 8 giấy phép đã cấp cho một số công ty Mỹ, là đối tác cung ứng của Huawei.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Laptop của Huawei được trang bị AI khiến các nhà lập pháp Mỹ bất ngờ
Laptop của Huawei được trang bị AI khiến các nhà lập pháp Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Không lâu sau khi Huawei tiết lộ một laptop trang bị CPU Intel Core Ultra được trang bị bộ tăng tốc AI tích hợp, các nhà lập pháp Mỹ đã cảm thấy bất ngờ và phẫn nộ.

Laptop của Huawei được trang bị AI khiến các nhà lập pháp Mỹ bất ngờ

Laptop của Huawei được trang bị AI khiến các nhà lập pháp Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Không lâu sau khi Huawei tiết lộ một laptop trang bị CPU Intel Core Ultra được trang bị bộ tăng tốc AI tích hợp, các nhà lập pháp Mỹ đã cảm thấy bất ngờ và phẫn nộ.

Huawei gây sốc khi tài trợ hơn 1 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu của Mỹ
Huawei gây sốc khi tài trợ hơn 1 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu của Mỹ

VOV.VN - Huawei được cho là đang tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tiên tiến của Mỹ qua một tổ chức có trụ sở tại Washington dẫn đến các câu hỏi về tính minh bạch của các tổ chức tài trợ.

Huawei gây sốc khi tài trợ hơn 1 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu của Mỹ

Huawei gây sốc khi tài trợ hơn 1 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu của Mỹ

VOV.VN - Huawei được cho là đang tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tiên tiến của Mỹ qua một tổ chức có trụ sở tại Washington dẫn đến các câu hỏi về tính minh bạch của các tổ chức tài trợ.

Huawei “hất cẳng” Apple tại Trung Quốc
Huawei “hất cẳng” Apple tại Trung Quốc

Các lô hàng smartphone quý I tăng 70% đã đưa Huawei quay lại ngôi vương trên thị trường quê nhà Trung Quốc, đồng thời 'hất cẳng' đối thủ Apple.

Huawei “hất cẳng” Apple tại Trung Quốc

Huawei “hất cẳng” Apple tại Trung Quốc

Các lô hàng smartphone quý I tăng 70% đã đưa Huawei quay lại ngôi vương trên thị trường quê nhà Trung Quốc, đồng thời 'hất cẳng' đối thủ Apple.