Nga “sờ gáy” Google, yêu cầu chấm dứt thông tin sự kiện bất hợp pháp

VOV.VN - Cơ quan giám sát truyền thông nước Nga yêu cầu "Gã khổng lồ công nghệ" Google chấm dứt truyền bá thông tin sự kiện bất hợp pháp trên nền tảng Youtube.

Theo Cơ quan giám sát truyền thông Nga, một số thực thể đã mua các công cụ quảng cáo từ Youtube, như thông báo đẩy để truyền bá thông tin về những cuộc biểu tình trái phép, bao gồm cả những thông tin hòng gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.

Cơ quan giám sát truyền thông nước Nga yêu cầu "Gã khổng lồ công nghệ" Google chấm dứt truyền bá thông tin sự kiện bất hợp pháp trên nền tảng Youtube. (Ảnh: KT)

Nếu Google không đáp ứng được yêu cầu này, thì Nga sẽ coi đây là một sự can thiệp vào các vấn đề có chủ quyền, gây ảnh hưởng và cản trở các cuộc bầu cử dân chủ tại Nga. Trong trường hợp này, Nga sẽ có bước đi phù hợp. Google hiện chưa đưa ra bình luận.

Trước đó cuối năm 2018, Nga đã phạt Google 500.000 rúp (7.663 USD) vì không tuân thủ yêu cầu pháp lý để ngăn chặn các trang nằm trong danh sách đen./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại
Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

Tính năng đóng góp bản dịch của Google đang bị lợi dụng để truyền tải những thông điệp cá nhân, ảnh hưởng cộng đồng.

Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

Google Dịch tiếng Việt đang bị phá hoại

Tính năng đóng góp bản dịch của Google đang bị lợi dụng để truyền tải những thông điệp cá nhân, ảnh hưởng cộng đồng.

Sẽ phạm luật khi mua quảng cáo trực tiếp từ Google
Sẽ phạm luật khi mua quảng cáo trực tiếp từ Google

VOV.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết một trong những sai phạm của YouTube tại Việt Nam là cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp.

Sẽ phạm luật khi mua quảng cáo trực tiếp từ Google

Sẽ phạm luật khi mua quảng cáo trực tiếp từ Google

VOV.VN - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết một trong những sai phạm của YouTube tại Việt Nam là cho phép người dùng mua quảng cáo trực tiếp.

Google Chrome đang trở thành phần mềm gián điệp đáng sợ nhất
Google Chrome đang trở thành phần mềm gián điệp đáng sợ nhất

Theo Washington Post, trình duyệt Google Chrome với 11.000 cookie của nó đang theo dõi người dùng và kiếm tiền từ việc này.

Google Chrome đang trở thành phần mềm gián điệp đáng sợ nhất

Google Chrome đang trở thành phần mềm gián điệp đáng sợ nhất

Theo Washington Post, trình duyệt Google Chrome với 11.000 cookie của nó đang theo dõi người dùng và kiếm tiền từ việc này.