Nhiều hãng công nghệ lớn tích hợp ứng dụng AI của DeepSeek
VOV.VN - Những ngày qua, nhiều hãng công nghệ lớn của Trung Quốc và Mỹ đã triển khai mô hình nguồn mở R1 của DeepSeek – công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc vào dịch vụ của mình.
Tencent Cloud, dịch vụ điện toán đám mây của gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent, ngày 2/2 đã ra thông báo về việc triển khai mô hình R1 vào dịch vụ ứng dụng HAI (Hyper Application Inventor) của mình, cho phép các nhà phát triển truy cập liền mạch vào dịch vụ AI chỉ trong 3 phút.
Theo đó, các nhà phát triển có thể bỏ qua quy trình thiết lập phức tạp theo truyền thống, bao gồm mua GPU, cài đặt trình điều khiển, cấu hình mạng và lưu trữ, thiết lập môi trường và tải xuống các mô hình. Chỉ với hai bước đơn giản, họ có thể triển khai mô hình DeepSeek-R1 và bắt đầu sử dụng.
Động thái này diễn ra sau thông báo tương tự của Huawei khi hãng này ra mắt mẫu DeepSeek-R1 trên dịch vụ đám mây vào ngày 1/2 thông qua sự hợp tác với một nhà cung cấp bên thứ ba.
Thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Huawei cho biết, công ty này đã ra mắt dịch vụ suy luận DeepSeek R1/V3 trên dịch vụ của Huawei Cloud và tuyên bố các mô hình DeepSeek được triển khai trên nền tảng của họ có thể đạt được kết quả tương đương với việc triển khai bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp toàn cầu.
Trước đó, Nvidia (hãng chip AI hàng đầu thế giới) có trụ sở tại Mỹ đã cung cấp DeepSeek-R1 cho người dùng dịch vụ vi mô NIM của mình kể từ 30/1. Trong tuyên bố trên trang web chính thức, Nvidia cho biết R1 là mô hình mở cung cấp “khả năng suy luận tiên tiến”, “hiệu quả suy luận cao” cũng như “độ chính xác hàng đầu” cho các tác vụ đòi hỏi suy luận logic, lý luận, toán học, mã hóa và hiểu ngôn ngữ.
Tuần trước, Microsoft (nhà đầu tư lớn của OpenAI) cũng đã tích hợp R1 vào nền tảng điện toán đám mây Azure và nền tảng lưu trữ mã nguồn GitHub, cho phép khách hàng xây dựng các ứng dụng AI chạy cục bộ trên PC Copilot+.
Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng bằng R1 “mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí” thông qua Amazon Web Services.
Các động thái này diễn ra khi một số quốc gia trong tuần qua đã có động thái chặn nền tảng AI của Trung Quốc, với lý do “lo ngại về an ninh”.
Trợ lý AI của DeepSeek đã trở thành ứng dụng AI di động được tải xuống nhiều nhất trên 140 thị trường, trong đó Ấn Độ dẫn đầu về số lượng người dùng mới, hãng tin Bloomberg đưa tin hôm 1/2.