Những chiếc tai nghe tệ nhất

VOV.VN - SlashGear đã thực hiện một cuộc khảo sát về trải nghiệm sử dụng tai nghe của người dùng Mỹ, với mục đích tìm ra thương hiệu sản xuất tai nghe tệ nhất. 

49202ce50f3ad7648e2b.jpg

Trên thị trường ngày nay, các công ty như Bose, Sennheiser và Sony đang dẫn đầu xu hướng với việc sản xuất tai nghe giá cả phải chăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số công ty khác trong cùng phân khúc sản xuất tai nghe lại có phần kém cạnh hơn, thậm chí mang lại những trải nghiệm tồi tệ với sản phẩm tai nghe của mình. Cuộc khảo sát của SlashGear, với số lượng người tham gia là 605 người, đã chỉ ra rằng thương hiệu sản xuất tai nghe được đánh giá kém nhất chính là Audio-Technica.

6. Bose 

Mở đầu cuộc khảo sát, đứng ở vị trí cuối cùng, nhà sản xuất thiết bị âm thanh của Mỹ, Bose hiện vẫn được đánh giá là đang làm khá tốt với sản phẩm tai nghe của mình. Nhờ các dòng sản phẩm chất lượng cao cho ra âm thanh chuẩn, chỉ 8,60% số người tham gia khảo sát cho rằng Bose làm tai nghe tệ nhất. Tai nghe khử tiếng ồn của Bose đã được xếp vào danh sách "Top 10 tai nghe bền nhất hiện nay”. Chúng có tính năng khử tiếng ồn dễ dàng điều chỉnh và IPX4 dành cho những người đang tìm kiếm dòng tai nghe chống nước.

5. Sony

Công ty bị xếp hạng kém thứ năm, với 16,20% phiếu bầu, là Sony. Đây là một kết quả khá bất ngờ khi Sony nhận được nhiều phiếu bầu như vậy, do công ty này đã sản xuất một số tai nghe khử tiếng ồn khá phổ biến và được ưa chuộng, bao gồm Sony WH-1000XM4 và cả phiên bản nâng cấp, Sony WH-1000XM5.

4. Sennheiser

Tiếp theo, với 16,69% số người được hỏi cho rằng thương hiệu sản xuất tai nghe tệ nhất, Sennheiser đứng ở vị trí thứ tư thông qua khảo sát. Vào năm 2021, công ty đã bán thương hiệu tiêu dùng của mình cho Sonova. Sau đó, công ty tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mặc dù Sonova đã lên kế hoạch tiếp tục phát hành tai nghe, nhưng các sản phẩm âm thanh của Sennheiser dường như đã giảm sút đáng kể về chất lượng kể từ khi được mua lại. Tuy nhiên, sản phẩm tai nghe của công ty vẫn được bày bán trên trang web của mình tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

3. Apple

Tiếp theo, vị trí thứ ba trong danh sách các thương hiệu sản xuất tai nghe tệ nhất với 16,86% phiếu bầu là Apple. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả các sản phẩm âm thanh của Apple đều tệ. Airpods cực kỳ phổ biến, nhưng về mặt kỹ thuật, hầu hết chúng là “earphones” và không được tính là “headphones”. Ở đây, khảo sát đang đề cập đến “headphones”, và cho đến nay, Apple mới chỉ sản xuất một bộ “headphones” duy nhất là AirPods Max. Sản phẩm này không thực sự đạt được doanh số bán hàng như kỳ vọng.

Mặc dù AirPods Max tạo ra âm thanh xuất sắc với âm cao và âm trầm cân bằng, nhưng mức giá của chúng lên đến 500 USD (khoảng 11,8 triệu đồng), quá cao so với mức giá trung bình của một chiếc tai nghe thông thường. Bên cạnh đó, tuy được bán với mức giá không hề rẻ nhưng những chiếc tai nghe này vẫn thiếu một số tính năng cơ bản như không có cổng USB-C hay không thể gập lại gây bất tiện cho việc mang theo chúng ra ngoài. Đặc biệt, người dùng Apple đã báo cáo rằng AirPods Max có thời lượng pin kém.

2. Beats

Đứng ở vị trí thứ hai là Beats với 17,69% phiếu bầu. Được phát hành vào năm 2006, Beats đã hoạt động rất tốt. Công ty đã trở nên khá nổi tiếng vào đầu những năm 2010. Tuy nhiên, phong độ này không kéo dài lâu. Apple đã mua lại công ty sản xuất và thiết kế tai nghe này vào năm 2014, loại bỏ toàn bộ dòng sản phẩm Beats và thay thế bằng các mẫu khác.

1. Audio-Technica

Cuối cùng, thương hiệu được 23,97% người tham gia khảo sát bình chọn là nhà sản xuất tai nghe tệ nhất chính là Audio-Technica. Audio-Technica được thành lập vào năm 1962 tại Tokyo, Nhật Bản. Mặc dù cho ra đời nhiều dòng tai nghe đa dạng, nhưng dường như hãng tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra các sản phẩm giá cả phải chăng thay vì cung cấp các trải nghiệm tốt về chất lượng âm thanh hay khử tiếng ồn. Ngoài ra, dòng sản phẩm này cũng có một số mẫu trùng lặp, đây có thể là một lý do khác khiến người tham gia khảo sát bình chọn Audio-Technica là nhà sản xuất tai nghe tệ nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác hại của việc đeo tai nghe khi ngủ
Tác hại của việc đeo tai nghe khi ngủ

VOV.VN - Đeo tai nghe khi ngủ là thói quen của rất nhiều người, tuy nhiên thói quen này lại có khá nhiều tác hại mà bạn nên chú ý.

Tác hại của việc đeo tai nghe khi ngủ

Tác hại của việc đeo tai nghe khi ngủ

VOV.VN - Đeo tai nghe khi ngủ là thói quen của rất nhiều người, tuy nhiên thói quen này lại có khá nhiều tác hại mà bạn nên chú ý.

Tính năng kéo và thả dữ liệu mới trên iOS 
Tính năng kéo và thả dữ liệu mới trên iOS 

VOV.VN - Sau một thời gian tính năng kéo và thả dữ liệu được Apple phát triển thành công trên iPad, gần đây, "Nhà Táo" đã cập nhật tính năng này đối với các thiết bị iPhone chạy hệ điều hành iOS 15 trở lên.

Tính năng kéo và thả dữ liệu mới trên iOS 

Tính năng kéo và thả dữ liệu mới trên iOS 

VOV.VN - Sau một thời gian tính năng kéo và thả dữ liệu được Apple phát triển thành công trên iPad, gần đây, "Nhà Táo" đã cập nhật tính năng này đối với các thiết bị iPhone chạy hệ điều hành iOS 15 trở lên.

Top 9 điện thoại thông minh tốt nhất năm 2022
Top 9 điện thoại thông minh tốt nhất năm 2022

VOV.VN - Hãy cùng điểm qua 9 mẫu smartphone tốt nhất trong năm 2022 theo bình chọn của Slash Gear.

Top 9 điện thoại thông minh tốt nhất năm 2022

Top 9 điện thoại thông minh tốt nhất năm 2022

VOV.VN - Hãy cùng điểm qua 9 mẫu smartphone tốt nhất trong năm 2022 theo bình chọn của Slash Gear.

Các tính năng công nghệ được mong chờ năm 2023
Các tính năng công nghệ được mong chờ năm 2023

VOV.VN - Một số phát triển về thiết kế cũng như các tính năng công nghệ hiện vẫn đang là những dự định dang dở, chưa kịp thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, đầy đều là tính năng rất đáng để mong đợi sẽ được phát triển thành công và trở thành xu hướng vào năm 2023.

Các tính năng công nghệ được mong chờ năm 2023

Các tính năng công nghệ được mong chờ năm 2023

VOV.VN - Một số phát triển về thiết kế cũng như các tính năng công nghệ hiện vẫn đang là những dự định dang dở, chưa kịp thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên, đầy đều là tính năng rất đáng để mong đợi sẽ được phát triển thành công và trở thành xu hướng vào năm 2023.