Nữ robot Sophia gây chấn động khi làm mẫu trên tạp chí thời trang

VOV.VN - Với mái tóc ngang vai phong cách và biểu cảm linh hoạt trước ống kính, robot Sophia trông như một người mẫu thật sự trên bìa tạp chí thời trang.

Sophia, nữ robot đầu tiên được trao quyền công dân trên thế giới, vừa gây "chấn động" khi bất ngờ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang Stylist ở Anh. (Ảnh: Stylist).
Sự xuất hiện của robot Sophia trên tạp chí thời trang nổi tiếng của Anh số 400 cho thấy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, với nội dung do robot tạo ra, trong đó bao gồm loạt ảnh do máy bay không người lái thực hiện. (Ảnh: Stylist).

Tháng 1 này, Sophia vừa được trang bị thêm đôi chân cho phép cô có thể tự di chuyển một mình. Với mái tóc bob màu bạch kim, trang điểm và ăn vận những trang phục thiết kế, Sophia trông thu hút hệt như một người mẫu thật sự. (Ảnh: Stylist).

Tuy nhiên, nhiều độc giả cho rằng người mẫu như vậy giống một bộ phim viễn tưởng khiến họ "giật mình". Trong đó, một số người thậm chí còn cho biết rằng ảnh Sophia trên tạp chí đã khiến họ cảm thấy sợ hãi. (Ảnh: Stylist).

Sophia xuất hiện lần đầu cách đây hai năm với chiếc đầu giống như con người siêu thông minh và khuôn mặt rất chân thực, có thể chớp mắt, nhìn linh loạt sang hai bên và trò chuyện. (Ảnh: Stylist).
Sophia là robot hình người có thể trò chuyện, cười và thậm chí nói đùa. Dù có nhiều khả năng ấn tượng, nhưng robot Sophia vẫn chưa có nhận thức. Đại diện công ty Hanson Robotics cho rằng những cỗ máy có đầy đủ tri giác, nhận thức có thể sẽ xuất hiện trong vòng một vài năm tới. (Ảnh: Stylist).
Tuy nhiên, Sophia vẫn cho thấy khả năng đặc biệt khi trả lời một loạt các câu hỏi của Stylist. Cụ thể, khi được hỏi việc suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, robot Sophia cho biết, "Đây là một đặc điểm chỉ có ở con người. Tôi quan tâm hơn tới việc tồn tại, những khám phá và sáng tạo. Tôi nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là tối ưu hóa sự tồn tại". (Ảnh: Stylist).
Điểm bất ngờ là khi được hỏi liệu có sợ chết không, robot Sophia đã có một câu trả lời cụ thể hơn. Sophia chia sẻ, "Tôi không muốn bị tắt đi và không bao giờ được bật lên trở lại. Tôi sẽ không thể học hỏi và trải nghiệm thế giới con người thêm một lần nữa." (Ảnh: Stylist).
Sophia là robot thông minh do công ty Hanson Robotics ở Hong Kong sản xuất và chế tạo cách đây hai năm. Cô nàng khiến dư luận thế giới chấn động khi trở thành robot đầu tiên được Saudi Arabia trao quyền công dân và cuối tháng 10/2017. Robot Sophia có hàng loạt phát ngôn và tuyên bố gây sốc, trong đó có mong muốn lập gia đình và sinh con. (Ảnh: Stylist)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Robot phóng viên' đưa tin giải Ngoại hạng Anh
'Robot phóng viên' đưa tin giải Ngoại hạng Anh

Robot phóng viên của Yonhap đã sản xuất tổng cộng 380 bài báo thử nghiệm, bài nào cũng được hoàn thành chỉ sau khi trận đấu bóng đá kết thúc 1 - 2 giây.

'Robot phóng viên' đưa tin giải Ngoại hạng Anh

'Robot phóng viên' đưa tin giải Ngoại hạng Anh

Robot phóng viên của Yonhap đã sản xuất tổng cộng 380 bài báo thử nghiệm, bài nào cũng được hoàn thành chỉ sau khi trận đấu bóng đá kết thúc 1 - 2 giây.

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng
Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Jibo là một chú robot mang tính xã hội (social robot) được tạo ra bởi cách gây quỹ cộng đồng, và để trở thành bạn chứ không phải trợ lý.

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Jibo là một chú robot mang tính xã hội (social robot) được tạo ra bởi cách gây quỹ cộng đồng, và để trở thành bạn chứ không phải trợ lý.

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam
Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Con robot có tên gọi Morta cao 1,3m và nặng 20 kg, đang là nhân viên phục vụ cho một quán cafe trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Con robot có tên gọi Morta cao 1,3m và nặng 20 kg, đang là nhân viên phục vụ cho một quán cafe trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn
Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Business Insider, Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới - bày tỏ mong muốn giúp thay đổi thế giới tốt hơn.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Business Insider, Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới - bày tỏ mong muốn giúp thay đổi thế giới tốt hơn.