PAM Air của Việt Nam đoạt Giải thưởng APICTA Awards 2019

VOV.VN - PAM Air là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải nhất Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á- Thái Bình Dương 2019.

Giải thưởng Công nghệ thông tin (CNTT) châu Á - Thái Bình Dương 2019 (APICTA Awards 2019) do Liên minh các tổ chức CNTT khu vực châu Á- Thái Bình Dương (APICTA 2019) tổ chức thường niên. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, giải pháp phần mềm CNTT, dự án khởi nghiệp xuất sắc của các quốc gia trong khu vực. Đây được coi là “Giải Oscar” của ngành CNTT khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Năm nay, PAM Air - một startup trong lĩnh vực CNTT - Dữ liệu lớn và là đại diện duy nhất của Việt Nam đã được trao giải Nhất giải thưởng CNTT châu Á – Thái Bình Dương 2019.

Giải thưởng APICTA 2019 thu hút sự tham gia của 324 sản phẩm đến từ 16 nền kinh tế như nước Australia, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan. Vượt qua nhiều đối thủ, PAM Air trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành Cub Winner- giải Nhất hạng mục "Công nghệ thông tin phục vụ cộng đồng".

PAM Air là đại diện duy nhất của Việt Nam đã được trao giải Nhất giải thưởng CNTT châu Á – Thái Bình Dương 2019.

Sau 4 năm có sản phẩm tham gia giải thưởng danh giá này, đây là lần thứ 2 một sản phẩm của Việt Nam đoạt cúp Winner. Trước đó vào APICTA 2018, ViettelPay đã giành chiến thắng ở hạng mục Dịch vụ kinh doanh tài chính.

PAM Air là hệ sinh thái giải pháp IoT trong đó tất cả các thành phần của giải pháp đều được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi các chuyên gia, kỹ sư người Việt. PAM Air là kết quả 5 năm nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực quan trắc môi trường, tự động hóa, điều khiển và lập trình dữ liệu lớn.

PAM Air và ứng dụng PAMAir trên điện thoại di động ra đời với mong muốn đóng góp cho cộng đồng một công cụ hữu ích và dễ sử dụng, để bất cứ cá nhân nào cũng có thể theo dõi, cập nhật thông tin về chất lượng môi trường và được cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí.

Chính thức đưa đến người sử dụng từ tháng 2/2019, hiện PAM Air đã có hơn 200 điểm đo chất lượng không khí trên toàn quốc và có mặt tại hơn 30 tỉnh, thành tại Việt Nam. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, mạng lưới PAM Air sẽ có 2.000 điểm đo và bao phủ 63 tỉnh thành trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao
Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

VOV.VN - Ngoài làm giàu cho gia đình, nhiều thanh niên còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

VOV.VN - Ngoài làm giàu cho gia đình, nhiều thanh niên còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

Việt Nam mang Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia đến Singapore
Việt Nam mang Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia đến Singapore

VOV.VN - Mục tiêu của Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore là thu hút nguồn lực công nghệ sáng tạo, tạo ra không gian kết nối giữa các DN khởi nghiệp.

Việt Nam mang Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia đến Singapore

Việt Nam mang Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia đến Singapore

VOV.VN - Mục tiêu của Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore là thu hút nguồn lực công nghệ sáng tạo, tạo ra không gian kết nối giữa các DN khởi nghiệp.

Sinh viên năm nhất khởi nghiệp từ trồng dược liệu điều trị ung thư
Sinh viên năm nhất khởi nghiệp từ trồng dược liệu điều trị ung thư

VOV.VN -Không chỉ hướng đến những lĩnh vực công nghệ, dịch vụ... nhiều sinh viên đang tìm hướng đi khởi nghiệp mới trong nông nghiệp, được đánh giá cao.

Sinh viên năm nhất khởi nghiệp từ trồng dược liệu điều trị ung thư

Sinh viên năm nhất khởi nghiệp từ trồng dược liệu điều trị ung thư

VOV.VN -Không chỉ hướng đến những lĩnh vực công nghệ, dịch vụ... nhiều sinh viên đang tìm hướng đi khởi nghiệp mới trong nông nghiệp, được đánh giá cao.