Trung Quốc hoàn thiện phần thân thuỷ phi cơ AG600 tự phát triển

VOV.VN -Thuỷ phi cơ AG600 đã hoàn tất phần lắp đặt phân thân chính vào ngày 21/9, tiến tới hoàn thiện toàn bộ vào cuối 2015. 

Bức ảnh thực hiện ngày 29/12/2014 cho thấy phần thân của thủy phi cơ AG600 do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển tại Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) đặt tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Bộ phận chính đầu tiên của thuỷ phi cơ, thân giữa, mới được hoàn thiện hôm thứ Hai tuần trước, 21/9.

AG600, một thuỷ phi cơ được chế tạo cho nhiều mục đích sử dụng, được cho sẽ được dùng để nghiên cứu chống cháy rừng và cứu hộ trên biển.

Những lắp ráp cuối cùng sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2015 để sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào giữa năm 2016. AG600 sử dụng 4 động cơ phản lực WJ-6 và có tầm xa 5.500 km. Nó có trọng lượng hạ cánh tối đa là 60 tấn và có thể chở tới 50 người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam
Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Cận cảnh 2 thủy phi cơ đầu tiên về Việt Nam

Hãng Hàng không Hải Âu vừa đón nhận hai chiếc máy bay thủy phi cơ đầu tiên mang nhãn hiệu Cessna Grand Caravan EX tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 21/8.

Sáng nay, thủy phi cơ đến Vũng Tàu tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter
Sáng nay, thủy phi cơ đến Vũng Tàu tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter

Hiện đã vớt được một người còn sống, 2 thi thể thuyền viên, còn 16 người khác vẫn mất tích. 

Sáng nay, thủy phi cơ đến Vũng Tàu tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter

Sáng nay, thủy phi cơ đến Vũng Tàu tìm kiếm tàu chìm Bulk Jupiter

Hiện đã vớt được một người còn sống, 2 thi thể thuyền viên, còn 16 người khác vẫn mất tích. 

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa
Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

VOV.VN - Chiếc thủy phi cơ có tốc độ bay tối đa trên 300km/h, tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km.

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

Hình ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 hạ cánh, lướt sóng ở Trường Sa

VOV.VN - Chiếc thủy phi cơ có tốc độ bay tối đa trên 300km/h, tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km.