Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về Khoa học công nghệ với Singapore

VOV.VN - Đoàn công tác Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa có buổi thăm và làm việc với Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, Đà Nẵng triển khai những thay đổi mang tính chiến lược với cách tiếp cận bền vững hơn về phát triển đô thị. Bên cạnh việc khai thác tối đa thế mạnh du lịch, thành phố xác định công nghiệp công nghệ cao, trong đó công nghệ thông tin với vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm.

Tháng 11/2024, Bộ Chính trị đã thông qua chủ trương thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo đà cho sự phát triển đột phá. Do đó, bảo hộ sở hữu trí tuệ là nội dung quan trọng được thành phố tập trung nghiên cứu để bảo đảm sự phát triển bền vững của các mô hình này.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai các nội dung liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

Đại diện Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore cho biết, Chính phủ Singapore có nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ, quản lý và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Theo bảng xếp hạng Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (Global Innovation Index) năm 2024, Singapore là quốc gia đổi mới sáng tạo đứng thứ tư trên thế giới. Đối với bảng xếp hạng Chỉ số Quyền tài sản Quốc tế (International Property Rights Index) năm 2024 về đánh giá sức mạnh của hệ thống bảo vệ quyền tài sản của một quốc gia, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu vật chất, Singapore xếp ở vị trí thứ hai.

Chính phủ Singapore đã đưa ra chiến lược sở hữu trí tuệ Singapore 2030. Nội dung của kế hoạch này tập trung vào 3 khía cạnh: định vị Singapore là một trung tâm toàn cầu cho các hoạt động và giao dịch tài sản trí tuệ thu hút và phát triển các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; cố gắng phát triển các công việc và kỹ năng tốt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Đại diện lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng xây dựng các chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa sáng chế và giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ số.

Được biết, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính trong phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề ra mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng có tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiên tiến, xếp vào nhóm địa phương dẫn đầu toàn quốc và nhóm các thành phố dẫn đầu của khu vực Đông Nam Á. Chỉ số chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, an toàn thông tin mạng và lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương xếp vào nhóm dẫn đầu cả nước…

Dịp này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Lobb Heng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng đang tập trung nghiên cứu các mô hình phát triển mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và khu công nghiệp xanh.

Đại Lãnh đạo Tập đoàn Lobb Heng nhận định, Đà Nẵng có tiềm năng lớn để phát triển các khu thương mại tự do, hình thành trung tâm logistics, thúc đẩy thương mại quốc tế, tạo nền tảng kết nối với với sự phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Hai bên cũng thảo luận chi tiết về giao dịch nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện máy bay.

Kỳ vọng NQ 57 tạo cơ hội mới cho Đà Nẵng phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Với việc Bộ Chính trị ban hành NQ 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư trực tiếp làm Trưởng Ban, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho thành phố đột phá mới về kinh số và đổi mới sáng tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Sáng 7/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, triển khai Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện Quyết định 204 của Ban Bí thư.

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Sáng 7/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, triển khai Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện Quyết định 204 của Ban Bí thư.

Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025
Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025.

Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025

Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng Phòng Fab Lab trong năm 2025.

Phát triển kinh tế vùng Trung bộ từ bài học của chiến dịch Huế - Đà Nẵng
Phát triển kinh tế vùng Trung bộ từ bài học của chiến dịch Huế - Đà Nẵng

VOV.VN - Ý nghĩa và bài học lịch sử to lớn từ chiến dịch Huế - Đà Nẵng vẫn còn nguyên giá trị để vận dụng vào cuộc sống ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, cũng như phát triển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói riêng.

Phát triển kinh tế vùng Trung bộ từ bài học của chiến dịch Huế - Đà Nẵng

Phát triển kinh tế vùng Trung bộ từ bài học của chiến dịch Huế - Đà Nẵng

VOV.VN - Ý nghĩa và bài học lịch sử to lớn từ chiến dịch Huế - Đà Nẵng vẫn còn nguyên giá trị để vận dụng vào cuộc sống ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, cũng như phát triển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói riêng.