Đan Mạch chi 400 triệu USD triển khai bằng máy bay không người lái tầm xa

VOV.VN - Ngày 19/1, chính quyền Đan Mạch thông báo đã chi 2,74 tỷ crao (crowns) Đan Mạch (tương đương 400 triệu USD), để triển khai hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái tầm xa, ở khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Động thái này nhằm cải tổ khả năng phòng thủ của quốc gia này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch, các máy bay không người lái tầm xa sẽ giúp giám sát hoạt động dân sự và quân sự ngày càng gia tăng ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời đảm bảo Đan Mạch có thể tuân thủ tốt hơn các mục tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Đan Mạch chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh và phòng thủ của đảo Greenland ở Bắc Cực và Quần đảo Faroe ở Bắc Đại Tây Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhận định, trong tương lai, Đan Mạch sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh trong toàn khu vực, do đó cần tăng cường sức mạnh hơn ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Chính quyền Đan Mạch hồi năm ngoái đã cam kết đầu tư 143 tỷ crao Đan Mạch vào lĩnh vực quốc phòng trong 10 năm tới.

Kế hoạch đầu tư máy bay không người lái tầm xa là một phần trong cam kết trên. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng thông báo chi tổng cộng 16 tỷ crao Đan Mạch để cải tổ hệ thống phòng không và khởi động lại một nhà máy sản xuất đạn dược bị đóng băng ở Tây Bắc nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường
Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường

VOV.VN - Với công nghệ mới từ Đại học Waterloo, máy bay điều khiển từ xa sẽ có thể nhìn xuyên tường trong tương lai.

Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường

Máy bay không người lái sẽ có thể nhìn xuyên tường

VOV.VN - Với công nghệ mới từ Đại học Waterloo, máy bay điều khiển từ xa sẽ có thể nhìn xuyên tường trong tương lai.

Australia trồng rừng bằng thiết bị bay không người lái
Australia trồng rừng bằng thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Là đất nước trải rộng trên 1 lục địa lại có dân số ít nên việc trồng rừng tại Australia gặp khó khăn vì không đủ nhân lực. Công ty Air Seed đang nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái vừa để đẩy nhanh diện tích trồng rừng với chi phí thấp vừa góp phần làm đa dạng hóa hệ sinh thái.

Australia trồng rừng bằng thiết bị bay không người lái

Australia trồng rừng bằng thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Là đất nước trải rộng trên 1 lục địa lại có dân số ít nên việc trồng rừng tại Australia gặp khó khăn vì không đủ nhân lực. Công ty Air Seed đang nghiên cứu sử dụng thiết bị bay không người lái vừa để đẩy nhanh diện tích trồng rừng với chi phí thấp vừa góp phần làm đa dạng hóa hệ sinh thái.

Australia sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng
Australia sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, công ty viễn thông lớn nhất Australia vừa Telstra vừa tuyên bố sẽ sử dụng máy bay không người lái (hay còn được gọi là drone) để trồng 24.000 hecta rừng.

Australia sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng

Australia sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, công ty viễn thông lớn nhất Australia vừa Telstra vừa tuyên bố sẽ sử dụng máy bay không người lái (hay còn được gọi là drone) để trồng 24.000 hecta rừng.

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái
Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Đây là dự án 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Đây là dự án 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.