Elon Musk sẵn sàng cạnh tranh trong cuộc đua tạo ra AI

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI mới ra mắt của Elon Musk nhằm tìm cách "hiểu bản chất thực sự của vũ trụ". Dựa vào điều đó, Musk cho rằng xAI đáng tin cậy hơn chatbot của các ông lớn AI như OpenAI và Google.

Khi ra mắt xAI, tỷ phú Elon Musk đã khẳng định rõ mục tiêu của công ty là xây dựng một trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AIG) tốt, có khả năng "học hỏi tối đa" và "tìm kiếm sự thật". 

Không giống như các đối thủ đang thống trị thị trường trí tuệ nhân tạo như OpenAI và Google, xAI chỉ là công ty mới thành lập, nhưng Elon Musk cho biết sẵn sàng cạnh tranh trong cuộc đua tạo ra AI hữu ích, có thể thông minh hơn con người.

Theo tỷ phú công nghệ, cạnh tranh trong lĩnh vực AI rất quan trọng để ngăn cản sự thống trị đơn phương của một công ty, đồng thời nói thêm rằng sự cạnh tranh khiến các công ty trở nên trung thực hơn. 

Dù từng đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015, nhưng Elon Musk đã chỉ trích OpenAI, cáo buộc một số bộ phận kiểm duyệt nội dung của ChatGPT là thiên vị. Musk cũng từng nói rằng ông muốn tạo một phiên bản bot có tên "TruthGPT".

Trong một cuộc thảo luận, Musk cho biết mọi người có thể có một số tranh cãi nhất định về các câu trả lời của chatbot xAI. Musk nói thêm rằng có một "mối nguy hiểm đáng kể" trong việc đào tạo AI trở nên đúng đắn về mặt chính trị. Ông chủ Twitter cũng đảm bảo rằng xAI sẽ cho phép mô hình AI của mình nói những gì nó thực sự "tin tưởng".

Tỷ phú thừa nhận rằng điều này có thể vấp phải một số lời chỉ trích, nhưng ông vẫn quyết tâm với mục tiêu xây dựng một AI theo đuổi sự thật một cách nghiêm ngặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Alibaba và Huawei ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo
Alibaba và Huawei ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo

Hai hãng công nghệ lớn của Trung Quốc là Alibaba và Hưaei vừa đồng loạt giới thiệu sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới, bao gồm công cụ tạo ảnh AI và mô hình AI.

Alibaba và Huawei ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo

Alibaba và Huawei ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo

Hai hãng công nghệ lớn của Trung Quốc là Alibaba và Hưaei vừa đồng loạt giới thiệu sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới, bao gồm công cụ tạo ảnh AI và mô hình AI.

Dự thảo trí tuệ nhân tạo của EU có thể làm tổn thương châu Âu
Dự thảo trí tuệ nhân tạo của EU có thể làm tổn thương châu Âu

VOV.VN - Theo một bức thư ngỏ có chữ ký của hơn 160 giám đốc điều hành tại các công ty lớn, luật Trí tuệ nhân tạo (AI) do EU đề xuất sẽ gây nguy hiểm cho khả năng cạnh tranh và chủ quyền công nghệ của châu Âu.

Dự thảo trí tuệ nhân tạo của EU có thể làm tổn thương châu Âu

Dự thảo trí tuệ nhân tạo của EU có thể làm tổn thương châu Âu

VOV.VN - Theo một bức thư ngỏ có chữ ký của hơn 160 giám đốc điều hành tại các công ty lớn, luật Trí tuệ nhân tạo (AI) do EU đề xuất sẽ gây nguy hiểm cho khả năng cạnh tranh và chủ quyền công nghệ của châu Âu.

Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mặt ChatGPT?
Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mặt ChatGPT?

VOV.VN - Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, Baidu, vừa cho biết phiên bản mới nhất của dịch vụ kiểu ChatGPT mà họ đang phát triển đã vượt qua chatbot OpenAI phát triển dựa trên nhiều chỉ số chính.

Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mặt ChatGPT?

Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vượt mặt ChatGPT?

VOV.VN - Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu của Trung Quốc, Baidu, vừa cho biết phiên bản mới nhất của dịch vụ kiểu ChatGPT mà họ đang phát triển đã vượt qua chatbot OpenAI phát triển dựa trên nhiều chỉ số chính.

Thị trường tài chính cần cẩn trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo
Thị trường tài chính cần cẩn trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tiềm năng to lớn của các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều tổ chức, cá nhân đổ tiền vào nghiên cứu để có thể nhanh chóng sử dụng các công nghệ này. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần cần trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt đối với thị trường tài chính, đầu tư.

Thị trường tài chính cần cẩn trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

Thị trường tài chính cần cẩn trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Tiềm năng to lớn của các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo đang khiến nhiều tổ chức, cá nhân đổ tiền vào nghiên cứu để có thể nhanh chóng sử dụng các công nghệ này. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần cần trọng khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt đối với thị trường tài chính, đầu tư.