Mỹ đầu tư 280 tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 đã ký ban hành đạo luật mang tên "Chip và Khoa học" nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước.

Đạo luật này là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm gia tăng cạnh tranh với Trung Quốc.

Đạo luật 280 tỷ USD bao gồm khoản trợ cấp 52 tỷ USD để giúp các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn trong nước. Đạo luật cũng bao gồm khoản hoàn thuế đầu tư 25% cho các nhà máy sản xuất chip, ước tính trị giá 24 tỷ USD.

Khoản tiền còn lại sẽ được sử dụng trong 10 năm để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định rằng tương lai của ngành công nghiệp chip siêu nhỏ sẽ được tạo ra ở Mỹ.

“Ngày hôm nay tôi ký ban hành đạo luật Chip và Khoa học, khoản đầu tư trong cả 1 thế hệ tại Mỹ. Đây là một đạo luật sẽ khiến người dân Mỹ tự hào. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đưa ra các quyết định về nơi sẽ đầu tư và thúc đẩy sản xuất các chất bán dẫn. Rất nhiều công ty nước ngoài đã chọn Mỹ để đầu tư. Họ thấy rằng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên Minh châu Âu đã đầu tư hàng tỷ đô la để thu hút các doanh nghiệp sản xuất chip, nhưng họ cũng thấy rằng Mỹ đã trở lại và đang dẫn đầu trong lĩnh vực này" - Tổng thống Biden nhấn mạnh.  

Giám đốc điều hành nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Micron, Intel, Lockheed Martin, và Advanced Micro Devices đã tham dự lễ ký của Tổng thống Biden.  

Nhà Trắng cho biết, việc thông qua dự luật sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp chip. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hãng Qualcomm đã đồng ý mua thêm chip bán dẫn trị giá 4,2 tỷ USD từ nhà máy ở New York của GlobalFoundries, nâng tổng mức cam kết mua hàng lên 7,4 tỷ USD cho đến năm 2028. Nhà Trắng cũng cho biết hãng Micron đang công bố khoản đầu tư 40 tỷ USD để sản xuất chip bộ nhớ, vốn sẽ thúc đẩy thị phần của Mỹ từ 2% lên 10%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022
Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Tổ chức World Semiconductor Trade Statistics dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ đạt 601,49 tỷ USD vào 2022, sau khi đạt mức dự báo 552,96 tỷ USD vào năm 2021.

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Tổ chức World Semiconductor Trade Statistics dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ đạt 601,49 tỷ USD vào 2022, sau khi đạt mức dự báo 552,96 tỷ USD vào năm 2021.

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện
Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Kế hoạch cắt điện luân phiên của Trung Quốc đang làm xáo trộn nhiều ngành công nghiệp, trong đó có chip bán dẫn, do phụ thuộc vào sản lượng silicon sản xuất ở Trung Quốc.

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Kế hoạch cắt điện luân phiên của Trung Quốc đang làm xáo trộn nhiều ngành công nghiệp, trong đó có chip bán dẫn, do phụ thuộc vào sản lượng silicon sản xuất ở Trung Quốc.

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD
Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.