NASA muốn khai thác tài nguyên của Mặt trăng vào năm 2032

VOV.VN - Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA có tham vọng khai thác tài nguyên của Mặt trăng trong thập kỷ tới, với mục đích khai thác đất từ Mặt trăng vào năm 2032.

Theo báo cáo của The Guardian, động thái này là một phần trong sứ mệnh Artemis đầy tham vọng của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2025, đánh dấu lần hạ cánh đầu tiên lên mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 vào năm 1972.

Là một phần trong kế hoạch khai thác trên Mặt trăng, NASA dự định gửi một mũi khoan thử nghiệm vào không gian với mục đích thu hoạch đất trên Mặt trăng và thiết lập một nhà máy chế biến trên bề mặt của Mặt trăng. Gerald Sanders, nhà khoa học tên lửa tại Trung tâm vũ trụ Johnson của NASA, cho biết mục tiêu của họ là hiểu rõ hơn về tài nguyên Mặt trăng và giảm thiểu rủi ro từ đầu tư bên ngoài, mở đường cho sự phát triển và sản xuất tiềm năng.

Theo Reuters, khách hàng chính của các nguồn tài nguyên trên Mặt trăng dự kiến ​​là các công ty tên lửa thương mại, vốn cần sử dụng bề mặt của Mặt trăng để lấy nhiên liệu hoặc oxy. Vào năm 2015, NASA đã khám phá tiềm năng của một “cơn sốt tìm vàng trên mặt trăng”. Nước, heli và kim loại đất hiếm cũng đã được quảng cáo là những nguyên tố thiết yếu được tìm thấy trên Mặt trăng.

Đặc biệt, nước có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu tên lửa, trong khi helium hứa hẹn cung cấp những tiến bộ trong công nghệ năng lượng. Các kim loại đất hiếm, chẳng hạn như scandium và yttrium, có nhiều trong đá Mặt trăng có thể thúc đẩy đáng kể lĩnh vực điện tử.

Cũng theo số liệu thống kê từ NASA, nguồn tài nguyên phong phú của Mặt trăng lớn đến nỗi nếu dành 220 triệu năm để khai thác một tấn tài nguyên mỗi ngày cũng chỉ lấy đi 1% khối lượng của Mặt trăng.

Dù bằng cách nào, NASA coi sứ mệnh Artemis là bước đệm để chinh phục sao Hỏa. Dự án Mặt trăng của NASA cũng nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu vũ trụ của NASA chụp được hình ảnh tia sáng xanh bí ẩn trên Sao Mộc
Tàu vũ trụ của NASA chụp được hình ảnh tia sáng xanh bí ẩn trên Sao Mộc

VOV.VN - Tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp được hình ảnh một tia sáng màu xanh bí ẩn lóe lên giữa nhiều xoáy tụ của sao Mộc.

Tàu vũ trụ của NASA chụp được hình ảnh tia sáng xanh bí ẩn trên Sao Mộc

Tàu vũ trụ của NASA chụp được hình ảnh tia sáng xanh bí ẩn trên Sao Mộc

VOV.VN - Tàu vũ trụ Juno của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chụp được hình ảnh một tia sáng màu xanh bí ẩn lóe lên giữa nhiều xoáy tụ của sao Mộc.

NASA phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên
NASA phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 8/5 phối hợp với Công ty phát triển động cơ tên lửa Rocket Lab phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên sau khi các nỗ lực trước đó bị hoãn do điều kiện thời tiết.

NASA phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên

NASA phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 8/5 phối hợp với Công ty phát triển động cơ tên lửa Rocket Lab phóng thành công vệ tinh giám sát bão đầu tiên sau khi các nỗ lực trước đó bị hoãn do điều kiện thời tiết.

NASA chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới cho sứ mệnh Mặt Trăng
NASA chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới cho sứ mệnh Mặt Trăng

VOV.VN - NASA ngày 15/3 đã chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới trong một sự kiện tại Trung tâm Vũ trụ Houston ở Texas. Trang phục này sẽ được các phi hành gia Mỹ sử dụng trong sứ mệnh tiếp theo lên Mặt Trăng -  Artemis III, dự kiến vào năm 2025.

NASA chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới cho sứ mệnh Mặt Trăng

NASA chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới cho sứ mệnh Mặt Trăng

VOV.VN - NASA ngày 15/3 đã chính thức ra mắt bộ đồ phi hành gia mới trong một sự kiện tại Trung tâm Vũ trụ Houston ở Texas. Trang phục này sẽ được các phi hành gia Mỹ sử dụng trong sứ mệnh tiếp theo lên Mặt Trăng -  Artemis III, dự kiến vào năm 2025.